Theo dõi trên

Tăng cường công tác tự kiểm tra, ngăn ngừa tham nhũng

10/06/2020, 08:50

BT - Sáng 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị, việc xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, thực hiện được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, với nhiều phương thức phù hợp. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, tại tỉnh đã thành lập 8 đoàn kiểm tra giám sát do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát tại 24 tổ chức Đảng và 14 đảng viên là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị. Ngoài ra, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã tiến hành 84 cuộc kiểm tra giám sát công tác phòng, chống tham nhũng đối với 213 tổ chức Đảng cơ sở và 141 cá nhân. Cơ quan Thanh tra tỉnh đã triển khai 17 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số sở, ngành, địa phương. Từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2020, toàn tỉnh đã phát hiện 34 vụ/65 người có hành vi tham nhũng. Đã xử lý xong 26 vụ/47 người có hành vi tham nhũng. Trong đó, xử lý hành chính 11 vụ/24 người, xử lý hình sự 15 vụ/23 bị cáo…

                
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh    Hùng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, tại hội nghị, một số đại biểu cho rằng, việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một số nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Số vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện qua công tác tự kiểm tra nội bộ ít. Công tác giám định tư pháp nhất là giám định tài chính, giám định thiệt hại rừng, định giá tài sản trong một số trường hợp còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra xử lý các vụ án. Số người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm còn ít so với vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý. Tỷ lệ thu hồi tài sản chưa cao…

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu, trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu kỹ, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản do Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành về công tác phòng, chống tham nhũng. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng, lãng phí trong nội bộ từng cơ quan đơn vị, địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và hoạt động nghiệp vụ của công an các cấp, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đối với các vụ việc phát hiện, phải chỉ đạo kiểm tra xác minh làm rõ xử lý nghiêm đúng quy định. Đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng chính quyền đoàn thể cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Rà soát, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội...         

Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường công tác tự kiểm tra, ngăn ngừa tham nhũng