Theo dõi trên

Tạo điều kiện tổ chức An cư kiết hạ đảm bảo an toàn

11/06/2020, 09:28

BT- Sở Nội vụ vừa có văn bản gửi đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến An cư kiết hạ PL.2564 – DL.2020.

Trong đó xây dựng kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ năm 2020 theo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nội dung phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Thông bạch số 123 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương. Cùng với đó theo dõi, nắm bắt tình hình và quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tổ chức An cư kiết hạ đảm bảo an toàn. Tích cực phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến tình hình thời sự, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, tu sĩ các điểm tập trung An cư kiết hạ.

An cư kiết hạ (chư Tăng Phật giáo Nam tông an cư từ 16/6 đến 16/9 âm lịch) là hoạt động Phật sự diễn ra hàng năm theo truyền thống Phật giáo. 3 tháng An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

 T.A



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạo điều kiện tổ chức An cư kiết hạ đảm bảo an toàn