Theo dõi trên

Thiệt hại nặng do mưa lớn kết hợp xả lũ

26/11/2018, 15:39

BTO- Ông Nguyễn Hùng Tân - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trong các ngày từ 24 - 26/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, đến rất to, lưu lượng nước về hồ lên nhanh nên  các hồ Sông Quao, Lòng Sông, Đá Bạc, Phan Dũng phải xả lũ qua tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa.  Đồng thời, lượng nước lũ đầu nguồn đổ về sông Lũy gây lũ vượt báo động cấp 3, tràn vào đồng ruộng, một số khu vực dân cư.

Hậu quả gây tốc mái, ngập 326 căn (Hàm Thuận Bắc 1 căn tốc mái do lốc xoáy; Bắc Bình ngập 325 căn). Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích ngập 3.103 ha lúa, thanh long và hoa màu các loại (lúa giai đoạn sắp chín); Bắc Bình 3.003 ha (lúa: 1.712 ha, thành long: 855 ha, hoa màu: 436 ha) và lũ cuốn trôi 7 con bò. Hàm Thuận Bắc 100 ha; trôi, chìm 24 chiếc thuyền của huyện Tuy Phong. Cụ thể, tại cửa biển Liên Hương chìm 17 chiếc, gồm: Chìm 7 chiếc thuyền (có 1 chiếc 123CV, 6 chiếc >20CV) và 10 thúng máy trôi ra biển.

Tại cửa Phan Rí chìm 7 chiếc (2 chiếc của Phan Rí; 2 chiếc của Hòa Phú; 2 chiếc của tỉnh bạn; 1 chiếc tàu hút cát). Về công trình hạ tầng khác: Sập 1 cầu Lệ Ngân - Phan Hòa, huyện Bắc Bình. Sập 50 m tường rào trường Tiểu học Phan Hòa, Bắc Bình. Ngập, ngã đổ hư hỏng 1 trụ điện (Bình Tân, Bắc Bình).

Công tác khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại đang được các địa phương gấp rút triển khai. Tuy nhiên tình hình diễn biến lũ, lụt còn hết sức phức tạp bà con nên cảnh giác phòng ngừa, tránh vì tiếc của bơi ra sông, suối vớt rất nguy hiểm tính mạng.

Được biết thời điểm này (26/11), mưa lớn kết hợp xả lũ gây ngập lụt qua QL 1A tại khu vực cầu Nam  hướng Phan Rang – Phan Thiết,  gây kẹt xe và ngập lụt nhiều khu dân cư xung quanh.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiệt hại nặng do mưa lớn kết hợp xả lũ