Theo dõi trên

Tránh tư tưởng ỷ lại, tiếp tục giảm nghèo bền vững

16/04/2019, 16:24

BTO- Sáng nay (16/4), tại buổi giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số (DTTS) miền núi giai đoạn 2012-2018, tại Tánh Linh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Phúc yêu cầu huyện cần tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS.

                
      Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Phúc phát biểu tại    buổi giám sát.

Đầu giai đoạn 2012-2015, huyện có 717 hộ nghèo là đồng bào DTTS. Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, đến cuối giai đoạn 2012-2015, toàn huyện giảm 180 hộ tương đương với 11,12%, đạt chỉ tiêu đề ra. Giai đoạn 2016-2018, số hộ nghèo vùng đồng bào DTTS là 1.267 hộ, chiếm tỷ lệ 36,71%. Đến cuối năm 2018, toàn huyện giảm 563 hộ (giảm 16,3%). Trong giai đoạn này, huyện đã triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng cho 33 hộ; hỗ trợ trên 7,3 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng DTTS miền núi, bà Phúc cho rằng, từ năm 2012 đến nay, công tác kiểm tra giám sát về giảm nghèo của huyện Tánh Linh có triển khai nhưng chưa thường xuyên. Trong nội dung kiểm tra ít quan tâm tới lĩnh vực giảm nghèo vùng đồng bào DTTS. Việc lồng ghép các chương trình dự án còn chồng chéo, thiếu đồng bộ. Ngoài ra, công tác giải ngân và bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp đến người nghèo còn chậm dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Thời gian tới, bà Phúc yêu cầu huyện cần tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng về các chính sách pháp luật trong vùng đồng bào DTTS. Nhất là ở các xã, địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, có đông đồng bào DTTS sinh sống. Qua đó, nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về công tác giảm nghèo bền vững, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, chủ động vươn lên giảm nghèo. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa cùng với các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt chú ý tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS.

    
   Huyện miền núi Tánh Linh có dân số 108.071   người, trong đó đồng bào DTTS có 3.449 hộ với 14.937 khẩu, chiếm khoảng   12,71% dân số toàn huyện; định canh định cư tại 12 thôn xen ghép và 1 xã   thuần đồng bào DTTS là xã La Ngâu.

 T.HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tránh tư tưởng ỷ lại, tiếp tục giảm nghèo bền vững