Theo dõi trên

Muốn vào Trạm Y tế phải lội qua “sông”

13/11/2016, 10:44

BTO - Trạm Y tế xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) nằm ven QL 1A, có mặt bằng rộng, thấp hơn mặt đường, nhưng đường vào không có mương thoát nước nên mỗi lần mưa xuống, dù nhỏ hay lớn, đều đọng nước, lầy lội.

Nếu mưa nhỏ, việc nước đọng còn đi xe được, nhưng khi mưa lớn, trở thành vùng nước sâu, như con sông.

Người dân khi đến trạm khám chữa bệnh, sử dụng xe gắn máy thì nước văng tung tóe, người đi bộ phải xắn quần thật cao lội vào. 

Người dân bức xúc, nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng chưa được giải quyết.

Rất mong chính quyền các cấp và ngành Y tế huyện Hàm Tân quan tâm có hướng giải quyết để khi mưa xuống, người dân không còn phải lội qua “sông” khi đi khám chữa bệnh 

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Muốn vào Trạm Y tế phải lội qua “sông”