Theo dõi trên

Bình Thuận giảm 22 ca Covid-19 so với ngày 11/1

12/01/2022, 18:23

BTO-Tối 12/1, Bộ Y tế công bố 134 ca mắc Covid-19 tại Bình Thuận, giảm 22 ca so với ngày 11/1.

Trong đó, Hàm Thuận Bắc 35 ca (18 ca cộng đồng, 17 ca cách ly khu điều trị), Tánh Linh 31 ca (8 ca cộng đồng, 23 ca cách ly), Đức Linh 16 ca (6 ca sàng lọc cộng đồng, 10 ca khu cách ly), Phú Quý 14 ca (13 ca sàng lọc cộng đồng, 1 ca khu cách ly), Hàm Tân 13 ca (2 ca cộng đồng sàng lọc tại cơ sở y tế, 11 ca cách ly), La Gi 12 ca cộng đồng, Phan Thiết 9 ca (4 ca cộng đồng sàng lọc tại cơ sở y tế, 5 ca cách ly tại khu điều trị), Hàm Thuận Nam 2 ca cộng đồng sàng lọc tại cơ sở y tế, Bắc Bình 2 ca (1 ca cộng đồng sàng lọc tại cơ sở y tế, 1 ca cách ly là người bệnh tại cơ sở y tế. Nâng tổng số 27.585 ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh.

Như vậy hôm nay, số ca cộng đồng của toàn tỉnh là 66 ca, giảm 12 ca so với ngày 11/1, chiếm tỷ lệ 49,3% tổng số ca nhiễm trong ngày. Trong đó, 3 huyện, thị có số ca nhiễm cao gồm Hàm Thuận Bắc 18 ca, Phú Qúy 13 ca, La Gi 12 ca, chiếm tỷ lệ 65,2% tổng số ca nhiễm cộng đồng trong ngày. Riêng Tuy Phong không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng hôm nay. 6 huyện, thành phố còn lại có số ca nhiễm rải rác từ 1 - 8 ca. Nhìn chung, số ca nhiễm giảm nhẹ, nhưng xuất hiện rải rác ở 9 huyện, thị, thành phố.

Trong điều trị, thêm 381 ca được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, nhưng 81 ca đang điều trị có diễn tiến nặng và 3 ca tử vong gồm ở Đức Linh 2 ca, Phan Thiết 1 ca. Số ca mắc Covid - 19 đang điều trị tại nhà và cơ sở y tế 2.159 ca.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Điều chỉnh quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh vừa có điều chỉnh triển khai thí điểm quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận giảm 22 ca Covid-19 so với ngày 11/1