BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
một tháng trước Xã hội
Sáng 2/3, tại Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban liên lạc truyền thống BĐBP tỉnh đã tổ chức gặp mặt, ôn truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024).
  • Tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong các phong trào cựu chiến binh
    3 tháng trước Chính trị
    BTO-Chiều 12/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
  • Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm "Ngày hội Quốc phòng toàn dân" (22/12/1989 - 22/12/2023): Không ngừng phấn đấu để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
    4 tháng trước Chính trị
    Sinh ra từ Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được Nhân dân tin yêu gọi với cái tên trìu mến “Bộ đội Cụ Hồ”. 79 năm qua (22/12/1944 - 22/12/2023), dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Bình Thuận nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, hy sinh, từng bước trưởng thành và ngày càng lớn mạnh.
  • Không ngừng phấn đấu, rèn luyện, phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ
    BTO-Ông Nguyễn Văn Húy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Đức Linh đã lưu ý như vậy tại buổi sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” của Chi bộ Hậu cần - Kỹ thuật (thuộc Đảng bộ Quân sự huyện Đức Linh), diễn ra chiều 13/4.
  • Hành trình 8 tỷ đồng để có “Tết Nhân ái” cho người khó khăn
    một năm trước Xã hội
    Mỗi năm, xuân đến khi nhà nhà sum họp cũng có không ít người còn chật vật với cuộc sống, để lo toan cho một mùa xuân mới. Lần đầu tiên, “Tết Nhân ái” có mặt trên các địa bàn của Bình Thuận, trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), người dễ bị tổn thương... không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán.
  • Hàm Thuận Nam: Chung tay vì người nghèo
    một năm trước Xã hội
    Tích cực huy động các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội là hoạt động được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam tổ chức thường xuyên nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
  • Lực lượng vũ trang Bình Thuận:
Giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
    một năm trước Chính trị
    BTO - Chúng ta đang ở trong những ngày của tháng 12 lịch sử. Tháng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022) và 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022).
  • Em xin lỗi thầy
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Hồng lom khom trút những mớ hạt điều vừa mua được vào hai cái bao. Sáng nay gom mua được ít, chị đưa tay gạt mồ hôi trên trán bỗng chăm chú đưa mắt nhìn về phía dưới con dốc. Một người đàn ông đang cúi người cố hết sức đẩy cái xe máy xẹp bánh. Trông dáng quen quen. Chết rồi! Thầy Thụy.
  • Khẳng định bản lĩnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ”
    một năm trước Chính trị
    Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.800 hội viên cựu chiến binh (CCB) đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 287 hội viên so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, có khoảng 30 - 35% hội viên từ chiến trường trở về tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi.
  • Đại hội Hội cựu chiến binh huyện Tuy Phong lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027
    một năm trước Chính trị
    BTO- Ngày 12/8/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tuy Phong tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có ông Trần Văn Bảy - Quyền Chủ tịch Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và một số ban, ngành, đoàn thể huyện cùng 127 đại biểu đại diện cho gần 1.349 hội viên CCB trên địa bàn huyện.
  • “Trong khó khăn càng sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”
    2 năm trước Chính trị
    Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu như vậy khi đến thăm, chúc tết Đại đội Thiết giáp 74, Trạm sửa chữa tổng hợp H52, vào chiều 27/1.
  • “Ngôi nhà 100 đồng” – tô thắm vẻ đẹp truyền thống của bộ đội Cụ Hồ
    2 năm trước Đời sống
    BTO- Chỉ với 100 đồng/ ngày, những năm qua lực lượng thanh niên quân đội Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng đã xây dựng lên những ngôi nhà khang trang, kiên cố giúp cho nhiều thanh niên trong quân đội ổn định cuộc sống. Cách làm sáng tạo này đã tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ.
  • Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
    2 năm trước Chính trị
    BT- 77 năm qua, QĐND Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Bình Thuận nói riêng luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Tô thắm truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”
    4 năm trước Xã hội
    BT- Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 20/7/1954 Hiệp định Giơnevơ được ký kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; các nước tham gia Hội nghị tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Mỹ là nước trực tiếp giúp Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và là thành viên của Hội nghị Giơnevơ nhưng lại trắng trợn tuyên bố: “Mỹ không bị nội dung Hiệp định này ràng buộc”; từ đó, Mỹ ráo riết hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương để thống trị miền Nam nước ta bằng chủ nghĩa thực dân mới; sử dụng bọn tay sai phản động trong nước nổi phỉ, xưng vua, gây bạo loạn ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, cưỡng ép đồng bào công giáo ở phía Bắc di cư vào Nam; cài cắm gián điệp, biệt kích ra miền Bắc; thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á và trên thế giới, uy hiếp các nước xã hội chủ...
  • Lực lượng vũ trang Bình Thuận phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
    4 năm trước Xã hội
    BT- Chúng ta đang sống trong những ngày của tháng 12 - tháng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).
  • Sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ
    5 năm trước Chính trị
    BT- LTS: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở tỉnh ta đã xuất hiện rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Họ hoạt động âm thầm mà hiệu quả, không nề hà trong công việc mà ai cũng nghĩ là bình thường. Điều đáng trân quý là mỗi người đến từ nhiều vị trí khác nhau trong xã hội, tuổi tác, nghề nghiệp cũng không giống nhau. Song tựu trung lại là họ làm việc nghĩa cho đời, xây dựng cuộc sống thêm tươi đẹp.
  • Tiếp tục giữ vững bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”
    6 năm trước Xã hội
    BTO- Đây là ý kiến đề nghị của Phó Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An  tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vào sáng ngày 25/1. Năm 2018, Hội CCB tỉnh đã đề ra những chỉ tiêu như giảm tỷ lệ hội viên nghèo từ 15-20%; giữ tỷ lệ hộ CCB khá, giàu và trung bình 95% trở lên; xây và sửa 20 nhà Máiấm đồng đội...
  • 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”: Khen thưởng 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
    6 năm trước Xã hội
    BT- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO