ĐA KAI

Đức Linh: Tuyên truyền pháp luật về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
một tháng trước Pháp luật
Trong 3 ngày vừa qua, tại các xã Sùng Nhơn, Mé Pu, Đa Kai; Hạt Kiểm Lâm kết hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Linh và chính quyền sở tại tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024.
  • Hội thi Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2023
    10 tháng trước Kinh tế
    BTO-Ngày 29/6, Hội LHPN huyện Đức Linh tổ chức Hội thi Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.
  • Sầu riêng theo chuẩn VietGAP để liên kết chuỗi
    10 tháng trước Kinh tế
    Mô hình nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường đang được các nhà nông, hợp tác xã ứng dụng trong sản xuất các loại cây trồng, nhất là cây ăn trái chất lượng cao, tạo điều kiện liên kết chuỗi tiêu thụ, tăng giá trị thu nhập cho nhà vườn. Mô hình: “Thâm canh sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP theo liên kết chuỗi” tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh, quy mô 29 ha/14 hộ tham gia là hướng đi phù hợp ấy.
  • Đức Linh: Gió lốc làm sầu riêng thiệt hại ước hơn 60 tỷ đồng
    11 tháng trước Kinh tế
    BTO-Theo nguồn tin từ xã Đa Kai (Đức Linh), vào 3 giờ sáng ngày 7/5 , trên địa bàn có xảy ra mưa lớn, kèm theo gió lốc làm ngã đổ hư hại nhiều diện tích sầu riêng ở thôn 10, xã Đa Kai.
  • Xã Đa Kai phát động xây dựng nông thôn mới nâng cao
    một năm trước Kinh tế
    BTO-Tối ngày 8/1, xã Đa Kai huyện Đức Linh tổ chức lễ phát động xây dựng nông thôn mới nâng cao.
  • Đức Linh: Tổ chức chương trình “Tết yêu thương, Xuân Quý Mão 2023”
    một năm trước Xã hội
    BTO- Để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc 2023, Công an huyện Đức Linh đã tổ chức trao quà tết cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 8, xã Đa Kai. Số quà trên do cán bộ, chiến sĩ công an huyện đóng góp.
  • Phát triển thâm canh sầu riêng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu
    một năm trước Kinh tế
    BTO-Ngày 16/12, tại xã Đa Kai (Đức Linh), Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức hội thảo “Phát triển thâm canh sầu riêng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu”. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành và hơn 40 đại biểu đại diện các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc.
  • Hành trình bắt kẻ trốn truy nã đặc biệt
    một năm trước Pháp luật
    Lẩn trốn một nơi cách địa điểm gây án hơn 1.000 km, trong một xã vùng cao, với một nhân thân mới, nhưng Thi vẫn không thoát nổi sự trừng trị của pháp luật.
  • Cẩn trọng khi phát triển diện tích cây sầu riêng
    một năm trước Kinh tế
    Đầu năm 2022, nhiều loại trái cây rớt giá sâu, chỉ trái sầu riêng có giá khá ổn định. Không ít người trồng mở rộng thêm diện tích trồng, cũng có người bỏ cây trồng khác thay vào cây sầu riêng. Trong khi đó, Trung Quốc đang trồng thành công cây sầu riêng theo quy mô thương mại. Điều này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về phát triển diện tích trồng cây này.
  • Mùa trái cây
    một năm trước Đời sống
    Ngoài trái thanh long vốn nổi tiếng trong và ngoài nước, Bình Thuận còn có các loại trái cây khác được thị trường ưa chuộng như sầu riêng, măng cụt, quýt ngọt, chuối… Trái cây đang vào mùa thu hoạch của nông dân ở các huyện từ Hàm Thuận Bắc đến Đức Linh.
  • Hơn 130 học sinh tham quan, trải nghiệm tại bảo tàng
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Nhằm giáo dục học sinh về lịch sử địa phương, sáng ngày 4/6, Trường tiểu học Mỹ Thạnh (xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) đã tổ chức cho hơn 130 học sinh tới tham quan Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.
  • 2 phương án quy hoạch Bảo tàng tỉnh
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận đang lưu giữ gần 30.000 hiện vật gốc có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ. Tuy nhiên, theo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh, Bảo tàng tỉnh vẫn chưa đủ chuẩn và tương xứng để tổ chức trưng bày, tuyên truyền, giáo dục, quảng bá đến nhân dân và du khách những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng… của vùng đất và con người Bình Thuận.
  • Đường xuống cấp dễ xảy ra tai nạn giao thông
    2 năm trước Bạn đọc
    Ông Lê Văn Luận, ngụ tại xã Mê Pu (Đức Linh) phản ánh: 2 tuyến đường Mê Pu đi Đa Kai và tuyến từ ngã ba Cây Sung đến cầu Bến Thuyền xã Đức Tín là các tuyến giao thông huyết mạch của huyện Đức Linh đấu nối với quốc lộ 20, cửa ngõ giao thương với các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ.
  • Sớm nâng cấp tuyến đường Mê Pu - Đa Kai
    2 năm trước Bạn đọc
    BT- Một số hộ dân ở xã Sùng Nhơn, Đức Linh đã kiến nghị các ngành chức năng huyện, tỉnh sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Mê Pu – Đa Kai, vì đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân.
  • Thôn kiểu mẫu ở Đa Kai
    3 năm trước Xã hội
    BT- Tại thôn 1, xã Đa Kai (Đức Linh), dân cư sinh sống tập trung kéo dài từ đồng ruộng đến tận chân núi. Dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng toàn thôn luôn đoàn kết và quyết tâm đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua…
  • Cử tri xã Đa Kai - Đức Linh: Kiến nghị hỗ trợ thiệt hại cây điều, tiêu
    3 năm trước Chính trị
    BTO- Sáng 24/11, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh.
  • Thôn 1, xã Đa Kai (Đức Linh): Khai hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
    3 năm trước Chính trị
    BTO- Tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), thôn 1 - xã Đa Kai, huyện Đức Linh vừa tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ông Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh đã về dự.
  • Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri: Sớm nâng cấp mở rộng tuyến đường Mê Pu - Đa Kai
    3 năm trước Xã hội
    BT- Ngày 9/7/2020, bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Đa Kai, Sùng Nhơn, huyện Đức Linh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
  • Tặng quà cho các em học sinh xã Đa Kai
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Ngày 27/11, Nhóm Thân Thiện (Phan Thiết) đã tặng quà cho 60 em học sinh nghèo ở thôn 11, xã Đa Kai, huyện Đức Linh.
  • Đường dân sinh Mê Pu - Sùng Nhơn - Đa Kai xuống cấp nặng
    4 năm trước Đời sống
    BT- Tuyến đường Đa Kai – Mê Pu được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1995, với chiều dài toàn tuyến là 14,5 km, đi qua 3 xã Mê Pu – Sùng Nhơn - Đa Kai, huyện Đức Linh. Đây là công trình giao thông huyết mạch của huyện Đức Linh, kết nối giao thông với huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và gần với đường ĐT 720 đi Lâm Đồng. Do thời gian khai thác đã lâu nên công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp khiến cho tình hình giao thông, đi lại cũng như phát triển kinh tế của người dân bị ảnh hưởng.  
  • Chỉ đạo khắc phục việc khai thác đá trái phép ở Đa Kai
    5 năm trước Pháp luật
    BT- Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh), UBND huyện Đức Linh tiến hành kiểm tra, làm rõ những thông tin phản ánh trên Báo Bình Thuận về tình trạng khai thác đá trái phép ở xã Đa Kai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO