HIỆP HỘI DU LỊCH

Tuyên Quang truyền thông Năm du lịch và Lễ hội khinh ...
24 ngày trước Du lịch
Chiều 29/3, tại thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông về Chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3 năm 2024.
  • Đón khách “xứ sở kim chi”
    4 tháng trước Vấn đề và sự kiện
    Đang mùa cao điểm khách quốc tế sang nghỉ dưỡng tránh đông, nhưng Khu du lịch quốc gia Mũi Né vẫn thưa vắng khách châu Âu, do ảnh hưởng của tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế.
  • Tận dụng sức mạnh tập thể từ các ngành dịch vụ liên quan và các hiệp hội
    5 tháng trước Du lịch
    Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 10 tháng hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh, tổ chức vào chiều ngày 6/11.
  • Hy vọng vào mùa cao điểm đón khách quốc tế
    5 tháng trước Vấn đề và sự kiện
    Đã sang tháng 11, mùa cao điểm đón khách quốc tế sang nghỉ dưỡng tránh đông, nhưng bãi biển và con đường Nguyễn Đình Chiểu ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né vẫn còn vắng bóng khách quốc tế.
  • Hành trình biển và hoa
    7 tháng trước Du lịch
    Với mục tiêu quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch kết nối 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng; hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận vừa triển khai kế hoạch tổ chức chương trình du lịch chủ đề “Hành trình biển và hoa”, thời gian từ ngày 29 - 30/9/2023.
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Sokcho (Hàn Quốc)
    8 tháng trước Du lịch
    Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thế Nhân vừa có buổi làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Sokcho (Hàn Quốc) tại TP. Phan Thiết. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở.
  • Hướng đến phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Bình Thuận
    8 tháng trước Chuyển đổi số
    Kế hoạch thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” vừa được UBND tỉnh ban hành hướng đến phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Bình Thuận.
  • Thực hiện chính sách visa mới từ 15/8: Hy vọng khách quốc tế đến Mũi Né sẽ nhộn nhịp hơn xưa
    8 tháng trước Kinh tế
    BTO- Từ hôm nay (15/8), chính sách mới về visa, xuất nhập cảnh có hiệu lực, cộng với xu hướng phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, sẽ giúp Bình Thuận thu hút nhiều hơn khách quốc tế, nhất là trong mùa cao điểm khách quốc tế đến nghỉ dưỡng, tránh đông (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau).
  • Phát triển du lịch tính “đường dài”
    8 tháng trước Du lịch
    Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận diễn ra hết sức sôi động với lượng khách ước đón tăng hơn 82% so cùng kỳ năm ngoái và doanh thu tăng 2,1 lần. Với nhiều yếu tố thuận lợi, dự báo ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh sẽ sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm nay, qua đó cũng tính đến phát triển cho chặng đường dài…
  • Nỗ lực dọn rác ven biển
    8 tháng trước Đời sống
    Những ngày qua, UBND xã Hàm Tiến cùng với khu du lịch Mũi Né Nhỏ đã tổ chức các đội dọn rác ven biển và BQL khu du lịch dọn rác Đồi cát Mũi Né vào chiều thứ 6 hàng tuần.
  • Xung quanh thông tin cơ sở lưu trú không nhận khách ở 1 đêm dịp cuối tuần: Chưa phản ánh đúng thực tế du lịch Bình Thuận
    10 tháng trước Du lịch
    Bước vào cao điểm du lịch hè 2023, một số đơn vị lữ hành phản ánh có tình trạng cơ sở lưu trú tại Mũi Né - Phan Thiết không nhận khách ở 1 đêm dịp cuối tuần, “ép khách” đặt suất ăn tại khu nghỉ dưỡng… Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến góp ý, đồng thời Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cũng đã chính thức phát đi Thông cáo Báo chí về nội dung liên quan.
  • Món khai vị súp hoa thanh long, tại sao không?
    10 tháng trước Ẩm thực
    Với tính tương đồng về độ dinh dưỡng như canh hoa Astiso của Lâm Đồng, súp hoa thanh long hay canh, lẩu hoa thanh long của Bình Thuận xứng đáng được du khách biết đến, khi du lịch Bình Thuận.
  • Tổ chức văn hóa ẩm thực đường phố - món ngon Bình Thuận năm 2023 tại Phan Thiết
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết vừa có ý kiến thống nhất việc tổ chức văn hóa ẩm thực đường phố - món ngon Bình Thuận năm 2023 tại khu vực Hàm Tiến (dự kiến diễn ra từ giữa tháng 5, vào tối các ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần).
  • Bình Thuận giành giải 3 gian hàng đẹp tại Ngày hội Du lịch TP.HCM
    một năm trước Du lịch
    BTO-Tối 9/4, tại Công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) đã diễn ra Lễ Bế mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 năm 2023. Gian hàng Du lịch Bình Thuận tham gia quảng bá tại Ngày hội đã giành giải 3 cho gian hàng tự dựng có thiết kế đẹp.
  • Kỳ vọng phục hồi thị trường khách quốc tế
    một năm trước Kinh tế
    Từ khi dịch Covid -19 cơ bản được kiểm soát, du lịch Bình Thuận cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và đang dần tiệm cận với tốc độ phát triển như thời điểm dịch chưa bùng phát. Tuy nhiên cũng như cả nước, điểm đến Bình Thuận cũng gặp khó khăn trong thu hút khách quốc tế, dù thời gian qua địa phương và doanh nghiệp đã sẵn sàng các phương án, điều kiện để đón khách…
  • Khí thế đầu năm mới
    một năm trước Vấn đề và sự kiện
    Ngay đầu năm mới, các địa phương ở Bình Thuận đã liên tục ra quân huy động đông đảo cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp tham gia dọn rác, tổng vệ sinh môi trường ở các công viên, đường phố, bãi biển, khu du lịch, khu dân cư, xóa các “điểm đen” ô nhiễm đã tồn tại lâu nay.
  • “Ngôi nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp du lịch
    một năm trước Du lịch
    Thông qua triển khai các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận ngày càng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp hội viên tham gia vào “ngôi nhà chung”…
  • 
Hiệp hội Du lịch Bình Thuận:
Hướng tới đóng góp vào thành công chung cho Năm Du lịch quốc gia
    một năm trước Du lịch
    Tại The Cliff Resort (TP. Phan Thiết), Hiệp hội Du lịch Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành, địa phương liên quan, đại biểu khách mời nguyên là lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch, các doanh nghiệp hội viên, đơn vị tổ chức sự kiện trong lẫn ngoài tỉnh…
  • Nhiều hoạt động thiết thực phục vụ Năm Du lịch quốc gia
    một năm trước Du lịch
    Năm 2023, Bình Thuận vinh dự được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Với vai trò là thành viên Ban tổ chức địa phương và các tiểu ban, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận (gọi tắt Hiệp hội) chủ động phối hợp cơ quan quản lý du lịch, địa phương tập trung triển khai các hoạt động thiết thực nhằm phát triển du lịch, quảng bá văn hóa địa phương.
  • 
Thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam
    một năm trước Du lịch
    BTO-Ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, được trực tuyến đến các địa phương có điểm du lịch thu hút khách quốc tế.
  • Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam với các nước vùng Vịnh
    một năm trước Du lịch
    BTO-Chiều 15/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam và GCC (các nước vùng Vịnh) bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO