Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, nửa đêm 25/7 theo giờ địa phương, tức tối 24/7 giờ Hà Nội, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận vào tuần tới về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như cách thức tăng cường hợp tác ba bên.
Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng “trật tự quốc tế mà chúng ta cố gắng duy trì đang bị phá vỡ trước mắt chúng ta do cuộc xung đột Nga-Ukraine”.
Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua (20/9) đã kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mở rộng thêm các thành viên thường trực mới để gia tăng tính đại diện. Người đứng đầu nước Pháp cũng kêu gọi các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ngày 01/08 đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York sau hơn 2 năm bị hoãn do đại dịch Covid-19.
Một quan chức Mỹ ngày 25/5 cho biết, Hội đồng bảo an sẽ sớm bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên do nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo. Mỹ hiện đang là chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 5/2022.
Hãng tin Reuters hôm nay (14/4) dẫn bản dự thảo Nghị quyết được cho do Mỹ đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm tìm kiếm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, liên quan đến các vụ phóng thử tên lửa gần đây.
Ngoại trưởng Mỹ ngày 17/2 cảnh báo Nga có thể sắp tấn công Ukraine và lên kế hoạch tạo cớ phát động chiến tranh, trong khi Moscow chỉ trích Washington “thêm dầu vào lửa”. Những tranh cãi này cho thấy, vấn đề Ukraine vẫn là tâm điểm đôi co giữa Nga và phương Tây trong những ngày tới.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tăng cường các động thái cả về ngoại giao và hành động quân sự trên thực địa nhằm vào lực lượng Houthi sau vụ tấn công gây chấn động vào thủ đô Abu Dhabi hôm 17/1 vừa qua.
Mỹ cùng 5 nước thành viên Liên Hợp Quốc bao gồm Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Anh ngày 10/1 đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 5/1.
Thông tin tại cuộc họp cho biết leo thang quân sự tiếp tục diễn ra nhiều nơi ở Yemen, đặc biệt là tại Marib, làm nhiều người chết và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em
Ngày 8/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp định kỳ 6 tháng nghe báo cáo và thảo luận về công việc của Cơ chế giải quyết các vụ việc tồn đọng của các tòa án quốc tế, gọi tắt là Cơ chế.
Ngày 30/4 (giờ New York), ngày cuối cùng trong tháng Chủ tịch của Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến, nghe Ngoại trưởng thứ 2 của Brunei -Erywan Pehin Yusof trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2021, thông tin về kết quả Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN ngày 24/4 liên quan đến Mỹ.
Phiên Thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra tối qua theo hình thức trực tuyến, với sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Trên tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Việt Nam ngày 16/4 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Hội đồng bảo an để công bố thông qua các Nghị quyết 2570 và 2571 liên quan đến tình hình Libya. Hai Nghị quyết đều được nhất trí thông qua với 15/15 phiếu thuận.