Theo dõi trên

Dịch sởi và suy dinh dưỡng làm 95 người chết ở Indonesia

23/01/2018, 07:54

Dịch sởi và suy dinh dưỡng ở tỉnh Pa-pua, vùng cực đông của Indonesia đã làm ít nhất 95 người chết, phần lớn là trẻ em thổ dân.

Một chỉ huy quân sự tại thủ phủ Jayapura cho biết, riêng một xã miền núi đã có 25 người chết do suy dinh dưỡng và dịch sởi.

                
      
      Ảnh minh họa

Nhằm ứng phó với dịch sởi, Quân đội Indonesia có kế hoạch cử phái đoàn y bác sỹ thứ hai từ thủ đô Jakarta đến khu vực. Pa-pua và vùng Tây Pa-pua lân cận là những tỉnh nghèo khó nhất cuả Indonesia và cũng là địa bàn hoạt động của các nhóm vũ trang nổi dậy và các phong trào đòi độc lập từ hàng chục năm nay. Được sáp nhập vào đầu những năm 1960, khu vực cực Đông của Indonesia cũng có nền văn hóa, sắc tộc khác biệt so với phần còn lại cuả Indonesia.

Tại đây, trong hàng chục năm qua, công ty khai khoáng  Freeport của Mỹ đã tiến hành các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản trong khi người thổ dân ở đây hầu như không được hưởng lợi gì từ nguồn tài nguyên trên mảnh đất mà họ sinh sống. Người thổ dân ở đây cũng nghèo đói, đau ốm và có tuổi thọ thấp hơn so với cư dân ở các địa phương khác của Indonesia.

Trần Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch sởi và suy dinh dưỡng làm 95 người chết ở Indonesia