Theo dõi trên

Hội đồng Bảo an LHQ mở rộng trừng phạt Triều Tiên

03/06/2017, 09:59

BTO - Hội đồng Bảo an LHQ vừa thông qua một dự thảo nghị quyết nới rộng biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Các thành viên trong hội đồng cùng nhất trí bỏ phiếu cho nghị quyết này hôm 2/6.

Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc đóng vai trò chính trong các cuộc thảo luận về nghị quyết này sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong 3 tuần liên tiếp vào tháng qua.

         

Nghị quyết thêm vào 14 cá nhân và 4 tổ chức Triều Tiên vào danh sách mục tiêu cấm đi lại trên toàn cầu và đóng băng tài sản. Nghị quyết tìm kiếm cắt giảm quỹ chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Các cá nhân và tổ chức trên bị cáo buộc đóng góp cho các chương trình tên lửa của Triều Tiên, trong đó Ngân hàng Koryo, Lực lượng tên lửa chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và người đứng đầu hoạt động gián điệp của Bình Nhưỡng ở nước ngoài.

Trong số các tổ chức có các công ty liên quan đến phát triển hạt nhân và xuất khẩu than và kim loại.

Đây là nghị quyết trừng phạt Triều Tiên đầu tiên, Hội đồng Bảo an LHQ thông qua kể từ tháng 11 năm qua. Nghị quyết trước đó ngay sau lần thử nghiệm thứ 5 của Bình Nhưỡng vào tháng 9/2016 và bao gồm một lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu than.

Nghị quyết mới cho thấy dấu hiệu lập trường thống nhất của cộng đồng quốc tế gây áp lực lên Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga, những quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng cũng ủng hộ.

Giới quan sát hoài nghi, không biết biện pháp mở rộng trừng phạt này có thể ngăn chặn được hành động khiêu khích hơn nữa của Triều Tiên?.

Lê Ninh (theo NHK English)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội đồng Bảo an LHQ mở rộng trừng phạt Triều Tiên