Theo dõi trên

Công bố quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận

26/09/2019, 11:15

BT- Sáng 24/9,  Bảo tàng  Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.

                
   Ông Huỳnh Ngọc Tâm trao quyết định bổ    nhiệm Ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Ban quản lý tháp Chăm Pô Sah Inư - Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm - Bảo tàng Bình Thuận.

Bảo tàng tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, khảo cổ học, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền, phát huy giá trị di sản - văn hóa và thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trụ sở chính tại số 4 Bà Triệu, TP. Phan Thiết.

Sau khi hợp nhất, ông Nguyễn Văn Quỳ được bổ nhiệm làm Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Thuận; 2pgiám đốc là ông Nguyễn Chí Phú và bà Lư Thái Tuyên. Bảo tàng tỉnh Bình Thuận chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/10/2019.

Uông Trung Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận