Theo dõi trên

Suối Tiên - Điểm tham quan cần được quản lý chặt chẽ

03/05/2017, 08:38

BT- Dịp lễ 30/4 - 1/5/2017, điểm tham quan du lịch Suối Tiên có chiều dài hơn 2 km (thuộc địa bàn phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp - TP. Phan Thiết) thu hút rất đông du khách. Trong dòng người nườm nượp lội suối bằng đôi chân trần để chiêm ngưỡng cảnh quan nơi đây, có khá nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú trước “món quà” thiên nhiên ban tặng cho du lịch Bình Thuận. Tuy nhiên hiện nay vẫn là điểm tham quan miễn phí, do vậy vấn đề quản lý Suối Tiên dường như bỏ ngỏ, khiến tình trạng bày bán thức ăn, phục vụ giải khát lấn chiếm lòng suối và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh chăn nuôi gia súc thả rong, người xin ăn… cũng gây ảnh hưởng đến hình ảnh của một Suối Tiên thơ mộng, nên thơ.

Được biết trong năm 2016, UBND TP. Phan Thiết từng ban hành nội quy hoạt động tại Suối Tiên, trong đó có quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan thiên nhiên… Thế nhưng do chậm triển khai, nên nơi đây chưa thực sự được quản lý chặt chẽ, rất mong được địa phương và Ban quản lý KDL Hàm Tiến - Mũi Né quan tâm khắc phục…

                                                   
   
Điểm tham quan du lịch Suối    Tiên thu hút đông du khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5/2017.
   
Tình trạng buôn bán lấn    chiếm lòng suối và thức ăn không đảm bảo vệ sinh vẫn tái diễn.
   
   
Tình trạng người xin ăn và    chăn nuôi gia súc thả rong cũng làm “mất điểm” cho điểm tham quan du    lịch Suối Tiên.

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Suối Tiên - Điểm tham quan cần được quản lý chặt chẽ