Theo dõi trên

Diện tích trồng mỳ tăng cao

23/06/2018, 09:38

BTO- Đầu mùa mưa năm nay, màu xanh cây mì đã phủ xanh nhiều nơi từ nương rẫy đến các khu dân cư ở 4 thôn xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân; “đã có hơn 300 ha mì được trồng trên diện tích toàn xã bãi ngang này”, một nguồn tin từ Hội Nông dân Sơn Mỹ cho hay. Theo đó, hầu hết diện tích keo giâm hom, keo lá tràm ở khu vực sản xuất, khu dân cư đến kỳ thu hoạch được người dân địa phương khai thác xong, bà con đều chuyển sang trồng các giống mì cao sản từ đầu mùa mưa, đã đưa diện tích cây trồng hàng năm này cao hơn năm trước. Hiện nhiều người dân đang phun thuốc diệt cỏ cho cây trồng này.

                
      Cây mì đang đâm chồi trên đất Sơn Mỹ, Hàm Tân

 Được biết, nguyên liệu mì dùng làm cồn sinh học chế biến xăng E5, mì tươi vụ thu hoạch vừa qua bán giá cao 2.500 đồng/kg; người trồng mì có lãi khá từ 40 triệu- 50 triệu đồng/ha, sau khi trừ các khoản chi phí; bình quân lãi gấp hai lần so trồng keo lá tràm đến kỳ thu hoạch. Đây là điều kiện thuận lợi cho nông dân Sơn Mỹ nói riêng và huyện Hàm Tân nói chung tăng mạnh diện tích cây mì trong vụ hè thu năm nay…

T. Kh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024): Chiến thắng vĩ đại của dân tộc anh hùng
70 năm trước, ngày 7/5/1954, khi ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên nóc hầm Đờ Cát Tơ ri, kết thúc 56 ngày đêm chiến đấu oanh liệt của quân dân ta, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta… đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam như một chiến thắng vĩ đại của một dân tộc anh hùng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diện tích trồng mỳ tăng cao