Theo dõi trên

Ấn Độ: 20 người chết trong vụ tàu trật bánh

20/08/2017, 10:11

BTO - Một tàu khách đã bị trật bánh ở miền Bắc  Ấn Độ. Chính quyền địa phương cho biết, ít nhất 20 hành khách thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Khi bị trật bánh khoảng 23 toa tàu bị lật đổ ở bang Uttar Pradesh đêm  19/8. Tại hiện trường, các toa nằm đè lên nhau, nhiều toa bị hư hại nghiêm trọng.

         

Đoàn tàu bắt đầu khởi hành từ bang Odisha  hôm 17/8, dự kiến đến bang Uttarakhand (cách xa khoảng 1.300km) vào đêm 19/8.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu tuyên bố, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để tìm nguyên nhân tai nạn. Bất kỳ sai sót nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Ấn độ có mạng lưới đường sắt lớn thứ 4 thế giới, nhưng đã gây ra nhiều tai nạn vì cơ sở hạ tầng nghèo nàn lạc hậu.

Tháng 11 năm qua, một tàu khách cũng đã bị trật bánh tại Uttar Pradesh, khiến 150 người thiệt mạng. Tháng 1 đầu nằm nay lại xảy ra vụ trật bánh khác ở phía Nam cướp đi hơn 30 mạng sống.

Chính phủ Ẩn Độ đang đối mặt với những thách thức trong việc cải thiện an toàn mạng lưới đường sắt. Họ đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ giải quyết tình trạng này.

Lê Ninh (theo NHK)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ: 20 người chết trong vụ tàu trật bánh