Theo dõi trên

Ấn Độ có thể triển khai tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân

06/11/2018, 14:37

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thời gian qua tăng cường sự hiện diện của nước này tại khu vực Ấn Độ Dương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 5/11 tuyên bố, Ấn Độ hiện có thể triển khai tàu ngầm có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố này đồng nghĩa với việc Ấn Độ có đủ năng lực để phóng tên lửa hạt nhân từ trên bộ, trên biển và trên không trong trường hợp xảy ra chiến tranh hay các sự cố.

                
      
      Thủ tướng Ấn Độ    Narendra Modi cho biết, INS Arihant, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo    hạt nhân đầu tiên của nước này, nặng tới 6000 tấn, vừa hoàn thành    nhiệm vụ tuần tra ngăn chặn đầu tiên. Con tàu này được phát triển    suốt 3 thập kỷ qua trong một chương trình bí mật quân sự của Ấn Độ.

Theo nhà lãnh đạo Ấn Độ, năng lực này cần thiết cho hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Thủ tướng Ấn Độ đưa ra tuyên bố kể trên trong bối cảnh Trung Quốc thời gian qua tăng cường sự hiện diện của nước này tại khu vực Ấn Độ Dương bằng cách phát triển các cảng và cơ sở hạ tầng khác nhau như một phần trong sáng kiến "Vành đai, Con đường".

Tuy nhiên, Ấn Độ dường như cảnh giác với Trung Quốc trước việc sử dụng các cảng trong khu vực vì mục đích quân sự.

Phương Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ có thể triển khai tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân