Theo dõi trên

Ấn Độ triển khai lựu pháo M-777 gần biên giới với Trung Quốc

08/10/2019, 14:22

M-777 là tổ hợp lựu pháo đầu tiên trong 3 thập kỷ qua, sau khi Ấn Độ gác lại toàn bộ hợp đồng về hạng mục súng do bê bối Bofors cuối những năm 1980.

Lựu pháo M-777 sẽ là một phần trong lực lượng tấn công vùng núi – một lực lượng đặc nhiệm với 90.000 thành viên đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới 40.000 km với Trung Quốc.

                
      
      M-777 là tổ hợp lựu    pháo đầu tiên trong 3 thập kỷ qua, sau khi Ấn Độ gác lại toàn bộ hợp    đồng về hạng mục súng do bê bối Bofors cuối những năm 1980. Ảnh: AP

Lựu pháo cỡ nòng 155mm này tương đối nhẹ, cho phép nó có thể được treo móc vào trực thăng và được vận chuyển nhanh chóng qua các địa hình vùng núi. Tầm bắn của lựu pháo do Mỹ sản xuất này là từ 24-40km, tùy vào loại đạn được sử dụng.

Tháng trước, Quân đội Ấn Độ xác nhận đang triển khai các hệ thống M-777 và cả trực thăng Chinook ở khu vực miền Đông.

Ấn Độ và Mỹ đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc mua 145 chiếc M-777 từ năm 2010 và sau các vòng đàm phán căng thẳng thỏa thuận được hoàn tất vào tháng 11/2018.

Theo hợp đồng, 25 khẩu pháo hạng nhẹ sẽ được chuyển trực tiếp cho Quân đội Ấn Độ, 120 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp bởi Hệ thống BAE – một nhà sản xuất thiết bị quân sự đa quốc gia và là đối tác của Tập đoàn Mahindra của Ấn Độ. Tất cả những chiếc M-777 theo hợp đồng sẽ được chuyển cho quân đội Ấn Độ vào năm 2021.

Trực thăng Chinook và lựu pháo M-777 được xem là sự kết hợp “chết chóc” và Quân đội Ấn Độ kỳ vọng nó sẽ là “yếu tố thay đổi cuộc chơi” cho các lực lượng được triển khai dọc biên giới phía Đông.

Năm 2018, Ấn Độ cũng đã đặt hàng 15 trực thăng Chinook từ Mỹ với tổng chi  phí 1,8 tỷ USD năm 2018. Sáu chiếc trong số này đã được bàn giao cho Ấn Độ.

Hoàng Phạm/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ triển khai lựu pháo M-777 gần biên giới với Trung Quốc