Theo dõi trên

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

08/09/2020, 15:56

Lục quân Ấn Độ khẳng định chính binh lính Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước trong khi cố tiếp cận các vị trí của quân đội Ấn Độ dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.

Đây là thông tin được đưa ra ít giờ sau một thông báo lúc rạng sáng của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), cáo buộc binh lính Ấn Độ bắn chỉ thiên tại biên giới và vượt qua đường LAC tại hồ Pangong trong ngày 7/9.

Binh lính Ấn Độ tăng viện cho khu vực biên giới đang trên đường tới thị trấn Leh, Đông Ladakh hôm 2/9.

Phía Ấn Độ cho biết, binh lính thuộc PLA đã “vi phạm rõ ràng các thỏa thuận và thực hiện các hành động hung hăng”. Trong khi đó, bất chấp hành động khiêu khích của đối phương, binh lính Ấn Độ đã thực hiện việc kiềm chế và hành xử có trách nhiệm.

Ấn Độ bác bỏ thông tin mà Bộ Tư lệnh phía Tây của PLA đưa ra trước đó, cho rằng đây là “nỗ lực khiến công chúng trong nước và quốc tế hiểu sai tình hình”. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975 đã có súng nổ khi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc giao tiếp tại biên giới. Sự việc này đánh dấu bước leo thang mới trong tranh chấp lãnh thổ giữa hai cường quốc châu Á này, vốn đã kéo dài hơn 3 tháng qua.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới