Theo dõi trên

Anh triển khai tàu chiến tới Eo biển Manche để kiềm chế dòng tị nạn

04/01/2019, 10:02

Bộ Nội vụ Anh vừa yêu cầu quân đội của nước này triển khai các tàu đến Eo biển Manche để kiềm chế làn sóng tị nạn qua tuyến đường thủy này.

Giới truyền thông Anh hôm qua (3/1) cho biết, Hải quân Hoàng gia nước này đã được triển khai tới eo biển kể trên để giải quyết vấn đề gia tăng số lượng người tị nạn mạo hiểm mạng sống của mình khi cố gắng tiếp cận bờ biển phía Nam nước Anh. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh, tàu tuần tra HMS Mersey đã sẵn sàng được triển khai sau khi có yêu cầu chính thức từ Bộ Nội vụ.

                
      
      Eo biển Manche. Ảnh:    Wikipedia.

Động thái triển khai của quân đội Anh diễn ra khi nhiều người tị nạn đang tìm cách đến được bờ biển phía Nam nước Anh trong vài tuần qua, làm dấy lên lo ngại rằng chính phủ nước này sẽ phải đối mặt với làn sóng người tị nạn ồ ạt đổ về các bờ biển của châu Âu như hồi năm 2015.

Chính phủ Anh hôm qua cũng thông báo vừa thực hiện hai vụ bắt giữ tại thành phố Manchester liên quan đến cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Phương Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh triển khai tàu chiến tới Eo biển Manche để kiềm chế dòng tị nạn