Theo dõi trên

Bạo lực đẫm máu, Nigeria hoãn bầu cử “tức thì”

16/02/2019, 10:44

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Nigeria (INEC) Mahmood Yakubu vừa tuyên bố hoãn cuộc bầu cử Tổng thống chỉ vài giờ trước khi cuộc bầu cử bắt đầu.

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Nigeria (INEC) Mahmood Yakubu, việc tổ chức bầu cử Tổng thống trong ngày 16/2 là điều “không khả thi”, do đó quyết định hoãn lại 1 tuần sau đó, tức ngày 23/2 tới. Ông Mahmood Yakubu khẳng định, sự trì hoãn này là điều cần thiết để đảm bảo cuộc bỏ phiếu công bằng và tự do.

                
      
      Chủ tịch Ủy ban bầu    cử Nigeria Mahmood Yakubu. Ảnh: Premium Times

Tuyên bố của Ủy ban bầu cử Nigeria diễn ra trong bối cảnh trước đó 1 ngày (15/2), chính quyền bang Kuduna thông báo, 8 khu định cư đã bị tấn công khiến 66 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em và 12 phụ nữ.

Hiện cuộc bầu cử Tổng thống Nigeria là cuộc chạy đua giữa 2 ứng cử viên sáng giá, là đương kim Tổng thống Muhammadu Buhari và cựu phó Tổng thống Atiku Abubakar. Một trong những thách thức lớn đối với nhiệm kỳ Tổng thống mới của Nigeria vẫn là vấn đề an ninh, khi nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram vẫn đang hoành hành ở nhiều quốc gia châu Phi.

Đình Nam/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạo lực đẫm máu, Nigeria hoãn bầu cử “tức thì”