Theo dõi trên

Nga sẵn sàng cân nhắc khả năng thanh sát Hiệp ước INF

14/12/2018, 16:57

Nga khẳng định sẵn sàng thảo luận với Mỹ về việc thanh sát Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trên cơ sở song phương.

Hãng tin RIA ngày 14/12 dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, nước này sẵn sàng thảo luận với Mỹ về việc thanh sát lẫn nhau nhằm cứu Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi phía Mỹ thông báo sẽ rút khỏi. Tuy nhiên, Hãng tin RIA cũng nhấn mạnh, Nga kiên quyết bác bỏ bất kỳ hoạt động thanh sát nào được tiến hành trên cơ sở đơn phương.

Nga sẵn sàng cân nhắc khả năng thanh sát Hiệp ước INF trên cơ sở song phương với Mỹ. Ảnh: National Interest

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga vi phạm văn kiện được ký từ thời Chiến tranh Lạnh và cảnh báo sẽ rút khỏi. Tuy nhiên, phía Nga nhiều lần bác bỏ và chỉ trích Mỹ đang tìm cách phá vỡ thỏa thuận.

Tại cuộc họp mới đây của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các nước châu Âu cần gây ảnh hưởng với Mỹ để có thể bảo vệ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu luôn coi Hiệp ước là cơ sở giúp kiểm soát vũ khí, đồng thời quan ngại rằng việc văn kiện sụp đổ có thể dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới.

Thu Hoài/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga sẵn sàng cân nhắc khả năng thanh sát Hiệp ước INF