Theo dõi trên

Nhật Bản đánh dấu 7 năm thảm hoạ động đất và hạt nhân

11/03/2018, 11:39

BTO - Hôm nay 11/3, Nhật Bản đánh dấu 7 năm kể từ khi thảm hoạ kép gồm sóng thần và động đất, gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. 

Động đất 9.0 độ richter xảy ra trên biển Thái Bình Dương ngoài khơi vùng đông Bắc Tohoku vào khoảng 2h40 (giờ địa phương) ngày 11/3/2011.  Nó đã gây ra sóng thần cao hơn 10m, giáng mạnh vào các khu vực ven biển Tohoku và nhiều nơi khác.

         

Cơ quan an ninh quốc gia cho biết, tính đến ngày 9/3 vừa qua thống kê được 15.895 người ở 12 tỉnh đã thiệt mạng và 2.539 người khác ở 6 tỉnh vẫn còn mất tích. Cơ quan Tái kiến thiết cho hay, cuối tháng 9 năm qua, ít nhất 3.647 người ở 7 tỉnh đã chết vì vấn đề sức khoẻ và những lý do khác khi mà họ đã được sơ tán.

Số người sơ tán lên đến 470.000 người. Cơ quan Tái kiến thiết cũng cho biết, tính đến ngày 13/2 vừa qua 73.349 người vẫn còn đang sống như sơ tán trên khắp quốc gia vì chậm trễ trong nỗ lực tái xây dựng, giữa những lý do khác.

Hơn 46.000 người sống sót đã được di chuyển từ những ngôi nhà tạm và những nơi khác, đến những khu nhà ở xã hội. Nhưng, khoảng 41% là lớn tuổi, tạo ra vấn đề liên quan đến người cao tuổi sống 1 mình.

Kênh truyền hình NHK đã so sánh dân số 3 tỉnh (Iwate, Miyagi và Fukushima) bị thảm hoạ kép động đất và sóng thần giáng mạnh  trước và sau thảm học. Kết quả cho thấy khoảng một nửa trong số 35 khu đô thị ở các tỉnh này giảm hơn 10% dân số tính đến ngày 1 tháng 2 năm nay, so với 1/3/2011.

Hầu hết các nội quy sơ tán đưa ra cho các khu vực ở tỉnh Fukushima sau khủng hoảng hạt nhân đã được dỡ bỏ năm ngoái.

Các khu vực có mức phóng xạ cao vẫn đang bị cấm không được ai lui tới.

Ninh Chinh (theo NHK)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản đánh dấu 7 năm thảm hoạ động đất và hạt nhân