Theo dõi trên

Nhật – Mỹ - Australia đẩy mạnh hợp tác quân sự đối phó tình thế xấu ở Biển Đông

02/06/2019, 11:15

BTO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya vừa đồng tán thành với những đồng cấp Mỹ và Australia rằng, 3 quốc gia đẩy mạnh hợp tác quân sự hơn nữa nhằm chống lại  bất cứ những nỗ lực đơn phương làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Ông Iwaya, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Australia Linda Reynolds gặp gỡ nhau bên lề Hội nghị an ninh châu Á ở Singapore hôm qua (1/6).

Ông Takeshi Iwaya cho biết, hợp tác quân sự giữa 3 quốc gia là cực kỳ quan trọng, để làm hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. 3 nhà quân sự cũng chia sẻ mối lo ngại việc Trung Quốc tăng cường quân sự trên Biển Đông, cũng như tham vọng bành trướng biển Hoa Đông.

Cả 3 tán thành việc tập trận quân sự chung trong thời gian tới để có thể đối phó với nhiều thủ đoạn khác nhau của Trung Quốc – quốc gia đang nỗ lực tìm cách thay đổi hiện trạng Biển Đông. Ngoài ra tán thành đẩy mạnh hợp tác quân sự trong lĩnh vực không gian mạng. Bên cạnh đó, còn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên. Đầu tháng 5, Triều Tiên phóng vài tên lửa tầm ngắn.

Theo đó, họ cũng cho rằng, việc Hội đồng Bảo an LHQ ra các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên là rất cần thiết. Nhật – Mỹ - Australia sẽ tăng cường các biện pháp ngăn chặn Triều Tiên tham gia vào bất cứ hoạt động nào để lách biện pháp trừng phạt.

Lê Ninh (theo NHK)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật – Mỹ - Australia đẩy mạnh hợp tác quân sự đối phó tình thế xấu ở Biển Đông