Theo dõi trên

Tòa chung cư cao tầng cháy do sử dụng vật liệu dễ cháy

16/06/2017, 17:07

BTO- Một chuyên gia người Anh cho biết, vật liệu dễ cháy bên ngoài vách tường của tòa chung cư cao tầng bị thiêu hủy hoàn toàn ở London, có khả năng gây ra ngọn lửa cháy lan nhanh chóng.

David Sibert – cựu nhân viên phòng cháy chữa cháy và là cố vấn an toàn cháy nổ London nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Hãng tin NHK, các vách tường phía ngoài của tòa chung cư 24 tầng chứa chất polyethylene (nhựa nhiệt dẻo dùng cách nhiệt) dễ cháy.

Sibert cho biết, chính vật liệu này sử dụng trong bức tường, có thể gây ra cháy nhanh một cách nhanh chóng.

Tòa nhà này được tân trang lại toàn bộ năm qua, nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt và vách ngoài của nó.

Ông Sibert còn cho biết, tòa nhà này xây dựng vào năm 1974, không có vòi phun nước. Ông nói, nếu hệ thống phun nước được làm thêm khi cải tạo tòa nhà, ngọn lửa sẽ không cháy lan nhanh như vậy.

Ngọn lửa nhấn chìm toàn bộ tòa nhà, giới chức cho biết, 17 người chết, hàng chục người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Lê Ninh (theo NHK English)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa chung cư cao tầng cháy do sử dụng vật liệu dễ cháy