Theo dõi trên

Đại hội Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Thuận: Đại võ sư  Nguyễn Đức Trinh tái đắc cử Chủ tịch

11/04/2019, 08:57

BT- Sáng 9/4/2019,  Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III giai đoạn 2019 - 2024.

Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh được thành lập từ năm 2004 với chức năng, nhiệm vụ phát triển võ thuật cổ truyền; tuyên truyền vận động, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tập luyện, thi đấu, biểu diễn để rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao thể chất, phát triển tài năng, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển thể thao của tỉnh. Trải qua 2 nhiệm kỳ, đến nay đã có 2.350 võ sinh thuộc 10 chi hội và 3 võ đường, 157 HLV được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam công nhận, với 153 huấn luyện viên các cấp, 3 võ sư cao cấp và 1 đại võ sư. Các chi hội, võ đường, câu lạc bộ, phòng tập, điểm tập ngày càng phát triển; tổng cộng 66 huy chương các loại ở  nhiều giải khu vực, quốc gia được các võ sinh mang về cho tỉnh nhà.

Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh đã bầu 11 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ III. Đại võ sư Nguyễn Đức Trinh tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Thuận: Đại võ sư  Nguyễn Đức Trinh tái đắc cử Chủ tịch