Theo dõi trên

Chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai khu vực biên giới

03/04/2019, 18:38

 BTO- Đó là ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tại hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào chiều 2/4, do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức. Tham dự tại điểm cầu Bình Thuận có Đại tá Nguyễn Ngọc Hào - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Theo đó, thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, năm qua các đơn vị Bộ đội Biên phòng ven biển đã phối hợp với các địa phương, các gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm hướng dẫn 740.626 lượt phương tiện/3.336.482 lượt ngư dân biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Điều động 9.457 lượt cán bộ, chiến sỹ/ 299 lượt tàu, xuồng, ô tô các loại, phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị tại chỗ huy động 590 người/263 phương tiện của ngư dân tổ chức ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai được 401 vụ/943 người/87 phương tiện, di dời 2.394 hộ/9.072 người đến nơi trú tránh an toàn.

Tại Bình Thuận, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử 810 lượt cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn giúp dân chằng buộc nhà ở, khắc phục hậu quả sau bão, sạt lở triều cường, di dời 253 hộ dân tại các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở. Tổ chức cứu kéo hơn 700 phương tiện có công suất nhỏ lên bờ, kêu gọi 7.641 lượt tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú bão an toàn. Tổ chức thông báo hỗ trợ tìm kiếm 26 tàu chìm, phát hiện cứu an toàn 3 lao động. Phối hợp với các lực lượng hiệp đồng cứu nạn, hướng dẫn 6 tàu cá/53 lao động bị nạn vào bờ an toàn. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá cao kết quả các đơn vị Bộ đội Biên phòng ven biển đã thực hiện được trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời yêu cầu các đơn vị Bộ đội Biên chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai, tai nạn xảy ra trên khu vực biên giới, vùng biển. Kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức nghiêm công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai khu vực biên giới