Theo dõi trên

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống hạn

11/05/2020, 09:20

BT- Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chuyến thực địa, kiểm tra tình hình và công tác chống hạn tại một số điểm, khu vực hạ du thủy điện Đại Ninh, thuộc huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh đến thăm Nhà máy thủy điện Bắc Bình, công trình cấp nước Phan Lâm - Phan Sơn, đập 812 và các cụm điều tiết nước dọc tuyến kênh 812 - Châu Tá - Sông Quao… Đây là các tuyến lấy nước từ thủy điện Đại Ninh để cung cấp cho nhân dân và vùng hạ du, có vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ chống hạn.

                
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại các    điểm đến thăm, kiểm tra.

Cụ thể, đến thăm Nhà máy thủy điện Bắc Bình, ông Nguyễn Ngọc Hai đã nắm bắt, tìm hiểu quá trình vận hành của nhà máy. Theo đó, nhà máy được xây dựng trên suối Matin thuộc địa phận 2 xã Phan Sơn và Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tận dụng nước xả của thủy điện Đại Ninh để chạy máy. Thời điểm này, nhà máy đang xả với lưu lượng 27 m3/s, khoảng 1 triệu m3/ngày để tăng lượng nước cung cấp cho vùng hạ du. Ông Nguyễn Ngọc Hai đề nghị nhà máy cần duy trì xả dòng chảy môi trường theo quy định để cấp nước phục vụ nhân dân.

Tại công trình cấp nước Phan Lâm - Phan Sơn, nơi lấy nước từ nguồn xả thủy điện Bắc Bình, lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị phải liên lạc thường xuyên với chủ thủy điện Bắc Bình, phân bổ nước qua cống đến Nhà máy nước Phan Lâm - Phan Sơn để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Đoàn công tác đi dọc tuyến tại đập 812, thăm cụm điều tiết nước Giang Mâu vào kênh chính Sông Quao về hồ Cà Giang để cấp nước cho Nhà máy nước Phan Thiết. Tại một số điểm chốt dọc tuyến kênh, lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà và động viên các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ canh giữ nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi theo dõi chặt chẽ lượng dòng chảy đến các hệ thống công trình thủy lợi để vận hành, điều tiết nước cho phù hợp; tổ chức kiểm kê nguồn nước, từ đó tính toán cân bằng nước, xây dựng lịch cấp nước cụ thể cho từng hệ thống công trình, bảo đảm phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu thiết yếu khác từ nay đến hết mùa khô năm 2020. Cùng với đó, công ty cần tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi để phục vụ công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước như nạo vét các cửa lấy nước tại các hồ chứa, đập dâng, các tuyến kênh trục chính, các tuyến kênh chuyển nước... Riêng UBND huyện Bắc Bình, cần tiếp tục vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, đầu tư bồn, bể chứa nước hộ gia đình. Song song, thực hiện các phương án ứng phó xử lý tình huống hạn hán, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn để kịp thời giải quyết…

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống hạn