Theo dõi trên

Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến

14/11/2021, 14:49

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/11 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc gọi diễn ra trước thượng đỉnh trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước vào tối thứ Hai (theo giờ Mỹ).

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken đã thảo luận về các hoạt động chuẩn bị cho cuộc gặp trực tuyến sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng thời nhấn mạnh, cuộc gặp này là cơ hội để hai bên thảo luận cách thức quản lý có trách nhiệm về cạnh tranh giữa hai nước, trong khi hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm và có lợi ích.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh lợi ích lâu dài của Mỹ trong hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, đồng thời bày tỏ quan ngại đối với việc Trung Quốc tiếp tục gây sức ép tới Đài Loan. Ngoại trưởng Antony Blinken kêu gọi Trung Quốc đối thoại có ý nghĩa nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới Đài Loan một cách hòa bình.

Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng toàn cầu và đảm bảo rằng biến động giá cả không làm nguy hại tới phục hồi kinh tế toàn cầu.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến