NHÂM DẦN

Việc giản dị mà nồng ấm tình người
2 tháng trước Vấn đề và sự kiện
Sau cả năm tiết kiệm tiền chi tiêu vặt, mua sắm đồ dùng cá nhân, ăn sáng, và dành dụm được từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn này cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý lại hớn hở khui 8 chú heo đất, thu được  số tiền 15 triệu đồng, chia ra thành 30 suất quà tết, mỗi suất 500.000 đồng, để trao tặng các hộ nghèo ở huyện đảo trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng quân dân”.
  • Đức Tín: Từ phức tạp trở thành xã điển hình trong giữ gìn an ninh trật tự
    một năm trước Pháp luật
    Xã Đức Tín (Đức Linh) được tách ra từ xã Đức Hạnh vào năm 2004. Những ngày đầu thành lập, Đức Tín đối diện với không ít khó khăn, tình hình an ninh trật tự (ANTT) diễn biến phức tạp. Thế nhưng, bằng những biện pháp thiết thực, Đức Tín đã trở thành địa phương dẫn đầu của tỉnh trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…
  • Trình Chính phủ 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
    một năm trước Trong nước
    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng về 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với 7 ngày hoặc 9 ngày đối với công chức và viên chức, người lao động thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn thời gian nghỉ Tết đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp.
  • Chào mừng kỷ niệm 27 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2022): Vượt qua đại dịch, du lịch chuyển mình vươn lên…
    một năm trước Du lịch
    Cách đây tròn 1 năm (24/10/2021), du lịch Bình Thuận mạnh dạn mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới, dù rằng phía trước có vô vàn thách thức mang tên “Covid - 19”. Song với nhiều giải pháp linh hoạt và hiệu quả được triển khai, toàn ngành đã từng bước vượt qua khó khăn cũng như dần khắc phục những tác động tiêu cực từ đại dịch, từ đó chuyển mình vươn lên mạnh mẽ.
  • Du lịch Bình Thuận: Kỳ vọng đột phá thời hậu đại dịch
    một năm trước Du lịch
    Qua nửa đầu năm nay, du lịch địa phương cho thấy những tín hiệu khởi sắc đáng ghi nhận, đồng thời kỳ vọng điểm đến Bình Thuận tạo bước đột phá trong giai đoạn mới khi tình hình dịch Covid - 19 đã được kiểm soát…
  • Đức Phú: Đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo
    một năm trước Đời sống
    Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Phú, huyện Tánh Linh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm và nhân dân tham gia giúp đỡ, chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
  • Du lịch khởi sắc…
    một năm trước Du lịch
    Số liệu thống kê mới nhất cho thấy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh dần nhộn nhịp trở lại, dẫn chứng thời gian gần đây lượng khách chọn Bình Thuận là điểm đến cho kỳ nghỉ liên tục tăng lên.
  • Thông tin xúc tiến du lịch: Hướng đến hiệu quả thiết thực
    2 năm trước Du lịch
    Trong thời gian dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, công tác thông tin xúc tiến du lịch của địa phương cũng bị ảnh hưởng nên chưa thể phát huy hết hiệu quả như mong đợi. Ngay khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát thì hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá thương hiệu điểm đến Bình Thuận và sản phẩm, dịch vụ đặc trưng dần diễn ra sôi động trở lại…
  • Giao ban khối đảng quý 1/2022: Các cơ quan, đơn vị khối Đảng đã chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm
    2 năm trước Chính trị
    Sáng ngày 7/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp giao ban khối Đảng quý I/2022, nhằm đánh giá các kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 của các cơ quan khối Đảng tỉnh.
  • CPI bình quân 3 tháng đầu năm tăng 3,55%
    2 năm trước Đời sống
    BTO - Hoạt động thương mại trên địa bàn Bình Thuận trong những tháng đầu năm nay diễn ra tương đối ổn định, hàng hóa phong phú và đa dạng đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân.
  • Tuy Phong: Đấu tranh có trọng điểm với tội phạm ma túy
    2 năm trước Pháp luật
    Tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy đang có diễn biến rất phức tạp. Tội phạm về ma túy không chỉ tinh vi về phương thức, thủ đoạn hoạt động mà ngay cả những người sử dụng ma túy cũng có nhiều chiêu thức để đối phó với lực lượng chức năng. Đấu tranh với tội phạm về ma túy trong giai đoạn hiện nay không thể áp dụng một cách chung chung mà phải xác định trọng tâm, đấu tranh có trọng điểm.
  • Sản xuất - kinh doanh 2 tháng đầu năm: Những tín hiệu lạc quan
    2 năm trước Kinh tế
    Ngay từ những tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Bình Thuận cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan…
  • Giá xăng dầu, thực phẩm đẩy CPI 2 tháng đầu năm tăng 1,68%
    2 năm trước Trong nước
    Giá xăng dầu, lương thực, dịch vụ giao thông... tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đi lên.
  • Chuẩn bị tâm thế đón khách quốc tế
    2 năm trước Du lịch
    Giữa tháng 2 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch. Theo đó đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như ý kiến các bộ, cơ quan về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.
  • Đón sóng hạ tầng cao tốc, bất động sản Phan Thiết tiếp tục nóng
    2 năm trước Thông tin thị trường
    Những tín hiệu lạc quan từ hạ tầng giao thông trọng điểm đang giúp Phan Thiết - Bình Thuận hưởng lợi, mang lại nhiều kỳ vọng cho ngành du lịch và bất động sản địa phương.
  • “Mở đường” vào thị trường Ấn Độ
    2 năm trước Kinh tế
    Nhiều tháng qua, mặt hàng nông sản của nước ta (bao gồm thanh long Bình Thuận) xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục gặp khó tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc. Thế nên việc tìm kiếm thị trường tương đương, có sức tiêu thụ lớn để từng bước giảm phụ thuộc vào quốc gia đông dân nhất thế giới là cần thiết và phù hợp tình hình hiện nay. Trong đó Ấn Độ được xác định rất tiềm năng, bởi hội tụ đầy đủ những yếu tố là điểm đến thuận lợi cho thanh long Việt Nam nói chung và thanh long Bình Thuận nói riêng...
  • Lan tỏa tín dụng chính sách
    2 năm trước Đời sống
    Thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) làm tốt vai trò “người bạn thân thiết” tiếp sức cho người nghèo tạo ra sinh kế bền vững.
  • La Gi:
Thị trường hàng hóa ổn định sau tết
    2 năm trước Kinh tế
    BTO- Sau đợt nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các chợ truyền thống, cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ đều đã hoạt động trở lại. Thị trường tuy không sôi động do sức mua có giảm so với đợt trước tết, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng tươi sống, thức ăn, rau củ quả vẫn ổn định. Giá cả một số mặt hàng có tăng nhẹ so với thời gian nghỉ tết trước đó.
  • Người nghèo đón Tết Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm
    2 năm trước Đời sống
    Quan tâm chăm lo cho người nghèo, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2022 là hoạt động thường niên của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh. Qua đó, tạo động lực, niềm tin, sức mạnh để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
  • Người ăn xin giảm, bán hàng rong tăng trong dịp tết
    2 năm trước Đời sống
    Đi bất cứ đình, chùa, ngã tư, chợ, khu du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết nói riêng và các nơi trong tỉnh nói chung vào những ngày tết gần như đều bắt gặp tình trạng người ăn xin và lực lượng người bán hàng rong.
  • Chuyến “xông đất” Hàm Tân đầu năm Nhâm Dần
    2 năm trước Kinh tế
    Đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An dẫn đầu đoàn làm việc của Thường trực Tỉnh ủy vào “xông đất” huyện Hàm Tân. Chuyến thăm làm việc đầu năm kết hợp khảo sát các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện phía nam của tỉnh giúp Hàm Tân tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xúc tiến đẩy nhanh các dự án ở địa bàn trọng điểm này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO