XÃ PHONG PHÚ

Vị vua Chămpa với pho tượng độc lạ
14 ngày trước Văn hóa - Thể thao
Kế tục tổ tiên từ nhiều thế kỷ trước về văn hóa, tín ngưỡng khi một vị vua qua đời dù bất cứ lý do gì thì vương triều Chămpa có trách nhiệm tạc tượng quân vương để ghi nhận công lao của vị vua đó cho đời sau.
  • Nâng cao chất lượng bậc giáo dục mầm non
    7 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
    Quy mô, mạng lưới trường lớp cấp học mầm non không ngừng phát triển, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng cao đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đưa trẻ đến trường.
  • Tuy Phong: Tăng cường kiểm tra xử lý các đối tượng khai thác cát
    một năm trước Bạn đọc
    Xã Phong Phú, Tuy Phong từng có tình trạng các đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn xã, nhiều đối tượng thường lén lút khai thác, vận chuyển cát, làm hư hỏng các tuyến đường giao thông nông thôn.
  • Tuy Phong: Ra mắt tổ hợp tác “Tổ phụ nữ trồng táo” tại
xã Phong Phú
    một năm trước Kinh tế
    Ngày 12/11, Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tuy Phong phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phong Phú đã tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ hợp tác “Tổ phụ nữ trồng táo”.
  • Táo xanh trên vùng đất hạn
    một năm trước Kinh tế
    Vài năm gần đây, thị trường tiêu thụ táo mở rộng, giá cả ổn định, nhiều người dân huyện Tuy Phong đã tập trung đầu tư thâm canh mở rộng diện tích trồng táo.
  • Bắt 8 vụ ma túy, thu giữ 9 gói ma túy đá và 39 tép heroin
    một năm trước Pháp luật
    BTO- Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 10/2022 (ngày 5, 6 và ngày 9), lực lượng PC04 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tuy Phong, công an các địa phương đã liên tiếp bắt 8 vụ “tàng trữ trái phép chất ma tuý” với 8 đối tượng liên quan.
  • Xã Phong Phú (Tuy Phong): Giám sát chặt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
    một năm trước Pháp luật
    Một số cử tri xã Phong Phú (Tuy Phong) cho biết, hiện nay tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Phong Phú ngày càng phức tạp, đặc biệt là khu vực La Bá, nhưng không thấy các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, xử lý. Những đoạn đường mà xe vận chuyển cát trái phép với trọng tải lớn đã làm hư hỏng nặng...
  • Tuy Phong: Trao 296 thẻ BHYT và 400 phần quà cho bà con nghèo vùng cao
    một năm trước Đời sống
    Tổng giá trị đợt trao tặng khoảng 160 triệu đồng được Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong kêu gọi tu viện Kim Cang – huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.
  • Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
Thăm, tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ
    một năm trước Xã hội
    Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cùng với địa phương đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Nuôi là con Liệt sĩ Nguyễn Thuận ở thôn Nha Mé (xã Phong Phú, Tuy Phong), gia đình bà Nguyễn Thị Ba – con Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng (khu phố Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong).
  • Nhân rộng mô hình sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới
    một năm trước Kinh tế
    Tại huyện Tuy Phong, nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất được xây dựng phù hợp với thực tế của địa phương góp phần giúp nông dân áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và tăng thu nhập.
  • Đầu tư đồng bộ để đạt trường chuẩn quốc gia
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Xã Phong Phú (huyện Tuy Phong) nằm trong khu vực lòng chảo bao quanh bởi các dãy núi lớn có độ dốc cao. Do địa hình phức tạp và khó khăn trong phát triển nông nghiệp, vì thế nhiều năm qua Phong Phú vẫn là xã nghèo của huyện Tuy Phong.
  • Phản hồi bài báo “Động Hòn Lang đang mất dần” tại xã Chí Công
    một năm trước Pháp luật
    Sau khi bài báo “Động Hòn Lang đang mất dần” đăng trên báo Bình Thuận thứ 6 và báo Bình Thuận Online vào ngày 29/4/2022, bạn đọc rất quan tâm.
  • Mùa của nắng tháng 5!
    một năm trước Kinh tế
    Vùng đất Tuy Phong những ngày này nắng gắt, hanh hao khó tả. Nó khiến những ai thi thoảng ghé qua sẽ có cảm giác không hề dễ chịu. Nhưng chính cái nắng gió ấy đã gắn bó, rèn giũa nên những con người ở vùng “chảo lửa” sự chịu khó, tìm tòi hướng phát triển. Những nông sản ở đây, nhờ nắng cũng trở nên đặc trưng hơn…
  • Tuy Phong: Sôi nổi giải bóng chuyền bãi biển
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Tại bãi biển Khu Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đình Bình An (xã Bình Thạnh) vừa diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu giải bóng chuyền bãi biển. Đây là giải đấu nằm trong chương trình Đại hội thể dục thể thao huyện Tuy Phong lần thứ VII.
  • "Cầu nối” giúp nông dân phát triển kinh tế
    một năm trước Kinh tế
    Phát huy vai trò làm “cầu nối”, các cấp hội đoàn thể huyện Tuy Phong đã phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo. Từ đó, hỗ trợ các hộ nghèo áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
  • Quản lý chặt chẽ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số
    2 năm trước Đời sống
    Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tuy nhiên, tình trạng sang nhượng đất trái phép do Nhà nước cấp cho hộ đồng bào DTTS vẫn còn xảy ra tại các địa phương và diễn biến ngày càng tăng, chủ yếu mua bán, sang nhượng đất bằng giấy tay…
  • Nhà máy điện mặt trời Phong Phú: Đảm bảo vận hành an toàn trong dịch Covid-19
    2 năm trước Kinh tế
    Năm 2021, dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, Nhà máy điện mặt trời Phong Phú của Công ty cổ phần đầu tư Điện mặt trời (Solarcom) đã và đang không ngừng nỗ lực chủ động mọi giải pháp nhằm đảm bảo nhà máy vận hành ổn định, an toàn trong mùa dịch.
  • Đại 	biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tiếp xúc cử tri xã Phong Phú
    3 năm trước Chính trị
    BTO- Sáng 25/12, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Tuy Phong Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phong Phú.
  • Bàn giao nhà tình thương và tặng quà cho học sinh nghèo xã Phong Phú
    3 năm trước Xã hội
    BTO- Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi huyện Tuy Phong phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – Cơ quan thường trực phía Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh (Đơn vị tài trợ) cùng chính quyền địa phương xã Phong Phúđã tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho Bà Hứa Thị Quý (64 tuổi) thuộc đối tượng Người khuyết tật nghèo tại thôn Tuy Tịnh 1, xã Phong Phúvà trao tặng 50 suất học bổng và quà cho các em học sinh khuyết tật, mồ côi và học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phong Phú.
  • 80 em học sinh nghèo xã Phong Phú được nhận học bổng
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Hội khuyến học huyện Tuy Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (đơn vị thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương) tổ chức trao 80 suất học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phong Phú. Tổng giá trị học bổng được trao 40.000.000 đồng. Trước đó, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân cũng đã trao 70 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của xã Vĩnh Tân.
  • Cảnh sát cơ động trao 40 phần quà tại xã Phong Phú
    5 năm trước Đời sống
    BTO- Ngày 11/4, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4- E25 (đóng chân tại xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam) đã tổng kết công tác hành quân dã ngoại tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO