Theo dõi trên

Mỹ muốn Hội đồng Bảo an LHQ mở điều tra mới về tấn công hóa học Syria

02/03/2018, 15:55

Dự thảo do Mỹ đề xuất đã được đại diện các nước tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét, trừ Nga.

Ngày 1/3, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã lên tiếng hy vọng rằng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể bỏ phiếu vào tuần tới, để tổ chức một cuộc điều tra mới về các cuộc tấn công hóa học tại Syria.

                
      
      Việc sử dụng khí độc    chlorine trong các vụ tấn công tại Syria đã vi phạm Công ước về Vũ    khí hóa học. Ảnh: Getty Images

Trước đó, một cuộc điều tra quốc tế về các vụ tấn công hóa học đã được Cơ chế điều tra chung giữa Liên Hợp Quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (JIM) tiến hành. Tuy nhiên, Cơ chế điều tra này đã giải thể hồi tháng 11 năm ngoái, khi Nga bỏ phiếu phủ quyết việc gia hạn thêm nhiệm vụ của cơ quan này.

Tháng 1 vừa qua, Nga đã đề xuất một dự thảo nghị quyết riêng để tổ chức một cuộc điều tra mới về các vụ tấn công hóa học tại Syria. Tuy nhiên, đề xuất này đã không được Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thông qua.

Mỹ ngày 1/3 đã đưa ra một dự thảo khác do nước này soạn thảo về một cuộc điều tra tấn công hóa học tại Syria. Dự thảo đã được đại diện các nước tại Hội đồng Bảo an xem xét, trừ Nga.

Dự thảo của Mỹ đề xuất một Cơ chế điều tra độc lập Liên Hợp Quốc có thời hạn 1 năm, nhằm tìm ra thủ phạm gây ra các vụ tấn công hóa học gần đây tại Syria. Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng về đề xuất mới này của Mỹ.

Đình Nam/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ muốn Hội đồng Bảo an LHQ mở điều tra mới về tấn công hóa học Syria