Theo dõi trên

Mỹ: Triều Tiên đang điêu đứng vì các lệnh trừng phạt quốc tế

18/01/2018, 14:31

Chính sự thiệt hại do các lệnh trừng phạt là nguyên nhân khiến Triều Tiên thể hiện thiện chí xúc tiến đối thoại liên Triều.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 17/1 cho biết, nước này có rất nhiều bằng chứng chứng minh các lệnh trừng phạt quốc tế đang “thực sự bắt đầu gây thiệt hại” đối với Triều Tiên, đồng thời khẳng định các hành động quân sự của Mỹ thời điểm này là chưa thực sự cần thiết.

                
      
      Ngoại trưởng Mỹ Rex    Tillerson . Ảnh: Foxnews.

Phát biểu tại một sự kiện ở Trường Đại học Stanford, thuộc bang California, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho rằng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước đó nhận định chính sự thiệt hại do các lệnh trừng phạt là nguyên nhân khiến lý giải thiện chí xúc tiến đối thoại liên Triều của Triều Tiên.

Ông Rex Tillerson cũng trích dẫn một báo cáo của Nhật Bản về hậu quả của lệnh trừng phạt là việc hơn 100 tàu đánh cá của Triều Tiên đã bị trôi dạt vào vùng biển Nhật Bản do thiếu nhiên liệu và không ít các thủy thủ trên những con tàu đó tử nạn do thiếu lương thực. Nhà ngoại giao Mỹ cũng khẳng định, mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra mọi phương án đối phó với Triều Tiên, trong đó có cả biện pháp quân sự, tuy nhiên nước này vẫn nghiêng về giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng nêu bật vai trò của Trung Quốc trong gia tăng sức ép đối với Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa, mặc dù Trung Quốc không tham dự hội nghị Vancouver, nơi 20 quốc gia nhất trí gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên. “Chúng ta chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên như thời điểm hiện nay.”, ông nói.

Hồng Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ: Triều Tiên đang điêu đứng vì các lệnh trừng phạt quốc tế