Theo dõi trên

Nhật Bản quan ngại vì oanh tạc cơ Trung Quốc bay gần lãnh thổ

25/08/2017, 15:06

Trong một cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào sáng 25/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với Bắc Kinh.

Phản ứng đưa ra sau khi máy bay ném bom của Trung Quốc bay gần lãnh thổ Nhật Bản vào hôm qua (24/8).

                
      
      Bộ trưởng Quốc phòng    Nhật Bản Itsunori Onodera. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Itsunori Onodera nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận máy bay quân sự Trung Quốc bay trên vùng trời gần lãnh thổ Nhật Bản. Và vì vậy, Nhật Bản sẽ bày tỏ mối quan ngại thông qua các kênh ngoại giao đối với Trung Quốc.

Trước đó, ngày 24/8, sáu máy bay ném bom của Trung Quốc trên đường bay tới Thái Bình Dương, đã bay qua khu vực gần lãnh thổ Nhật Bản.

Tuy nhiên, các máy bay này không bay vào không phận của Nhật Bản.

Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận các máy bay ném bom của Trung Quốc bay theo lộ trình này.

Ngọc Huân/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản quan ngại vì oanh tạc cơ Trung Quốc bay gần lãnh thổ