Theo dõi trên

Thêm 1 nghi phạm vụ ám sát người được cho là ông Kim Jong Nam bị bắt

16/02/2017, 14:53

Tuyên bố chính thức về vụ bắt giữ nữ nghi phạm liên quan đến vụ ám sát người được cho là ông Kim Jong Nam sẽ được Malaysia công bố trong ngày 16/2.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn lời Tổng Thanh tra cảnh sát nước này Tan Sri Khalid Abu Bakar ngày 16/2 xác nhận, thêm một người phụ nữ có liên quan đến cái chết của người đàn ông quốc tịch Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol đã bị bắt giữ.

                
      
      Cảnh sát Malaysia    phong tỏa bệnh viện nơi lưu giữ thi thể của người được cho là ông    Kim Jong Nam. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn của Bernama, ông Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết, tuyên bố chính thức về vụ bắt giữ sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay 16/2.

Trước đó, Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Noor Rashid Ibrahim ngày hôm qua (15/2) đã cho biết, sau vụ bắt giữ nữ nghi phạm đầu tiên tại Sân bay Quốc tế KL2, cảnh sát sẽ tiến hành một số vụ bắt giữ khác.

Một người đàn ông Triều Tiên với tấm hộ chiếu mang tên Kim Chol đã đến Sân bay Quốc tế KL2, Malaysia để đi Macau, ông này sau đó đã yêu cầu các nhân viên sân bay giúp đỡ sau khi tiếp xúc với hai người phụ nữ "châu Á". Ông Kim đã qua đời trên đường đến bệnh viện gần đó.

Nhà chức trách Malaysia đoán là ông Kim đã bị đầu độc. 

Theo Bernama, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã loan tin rằng, Kim Chol thực chất là Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hùng Cường/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 1 nghi phạm vụ ám sát người được cho là ông Kim Jong Nam bị bắt