Theo dõi trên

Hơn 19 ngàn người Malaysia bị bắt vì xem nhẹ Lệnh kiểm soát di chuyển

26/04/2020, 11:55

BTO- Cho đến 24/4, Malaysia đã bắt giữ hơn 19.000 người vi phạm Lệnh kiểm soát di chuyển (MCO). Chính xác là 19.434 người, Bộ Trưởng an ninh Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob cho biết.

Trong cuộc họp báo thường ngày về Covid-19, ông Sabri Yaakob nói chi tiết, tính riêng ngày 24/4 đã bắt giữ 386 người so với 550 người bắt hôm 22/4 thì có giảm. Trong số 386 người có 332 người tạm giam để điều tra thêm và 54 người được bảo lãnh, tha về.

Cùng ngày Malaysia đã dựng 830 rào chắn trên các tuyến đường và đã kiểm tra 537.320 lượt phương tiện đi lại. Trong lúc 128 hoạt động cải thiện điều kiện vệ sinh phòng, chống lây nhiễm Covid-19 tiến hành ở 128 khu vực của 11 bang.

Hoạt động vệ sinh này bao gồm 6 trụ sở chính quyền địa phương, 135 khu công cộng, 107 trung tâm thương mại và 103 khu dân cư. Cho đến nay đã thực hiện được hơn 4 ngàn hoạt động ở 126 khu vực bao gồm 13 khu có nguy cơ cao lây nhiễm covid-19.

Malaysia áp dụng lệnh phong tỏa đất nước phòng, chống covid-19 vào giữa tháng 3, với nhiều quy định nghiêm ngặt. Các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng bán đồ cho khách mang đi và các trạm xăng bị giới hạn giờ mở cửa mỗi ngày. Phương tiện công cộng hoạt động 6h-10h và 17h-22h/ngày, trong khi taxi và xe hợp đồng được phép chạy trong thời gian 6h-22h. Người dân được khuyến cáo đi lại trong phạm vi cho phép, với giới hạn 10 km bán kính tính từ nơi ở, và luôn nhớ mang theo các giấy tờ chứng minh mình không đi quá xa, cũng như có lý do chính đáng.

Hôm qua Malaysia ghi nhận thêm 51 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.742. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm hai, lên tổng cộng 98 ca.

Lê Ninh (theo New Straits Times)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 19 ngàn người Malaysia bị bắt vì xem nhẹ Lệnh kiểm soát di chuyển