NGUYỄN HUỆ

Tuyên truyền phòng chống ma túy cho hơn 1.600 học sinh
17 ngày trước Xã hội
BTO-Đoàn thanh niên Công an thị xã La Gi phối hợp với Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho hơn 1.600 học sinh.
  • Điều chỉnh linh hoạt để dùng tốt vốn đầu tư
    5 tháng trước Kinh tế
    Một thực tế phải ghi nhận, dù tỉnh rất nỗ lực trong đẩy nhanh đầu tư công nhưng việc “chôn” vốn cũng đã và đang diễn ra. Điều đó góp phần vào việc kết dư ngân sách của các năm qua, năm sau cao hơn năm trước.
  • Cắt tóc “0 đồng” – nghĩa cử từ trái tim
    6 tháng trước Đời sống
    Ở thị xã La Gi, hẳn nhiều người đã không còn lạ lẫm với hoạt động cắt tóc miễn phí diễn ra tại khuôn viên Nguyễn Huệ vào mỗi chiều.
  • Hàng ngàn trẻ em thị xã La Gi “Vui hội trăng rằm”
    7 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    La Gi vừa tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi tại khuôn viên Nguyễn Huệ.
  • La Gi: Xử lý tình trạng thanh thiếu niên “nẹt pô” trong khu dân cư
    9 tháng trước Pháp luật
    Ngay sau khi Công an tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an thị xã La Gi đã phối hợp với Lực lượng Cảnh sát cơ động K02 Bộ Công an tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng các thanh thiếu niên điều khiển xe hon da gây tiếng ồn trong khu dân cư.
  • Điều chỉnh hệ số K để tính tiền sử dụng đất
    11 tháng trước Kinh tế
    Những năm gần đây, việc đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh từ vốn Trung ương, địa phương, nhất là nguồn vốn dành cho giao thông đối nội, đối ngoại đã góp phần hoàn thiện khá nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh ta.
  • La Gi: Nhiều đột phá trong chỉnh trang đô thị
    một năm trước Xã hội
    Từ một đô thị non trẻ, với nền tảng hạ tầng cơ sở còn nhiều bất cập do thiếu đồng bộ, thị xã La Gi giờ đây trở nên sống động, nhộn nhịp, hiện đại, văn minh và không ngừng đổi thay từng ngày. Những con đường trải nhựa thẳng tắp, thênh thang rộng khắp; những công trình khang trang sạch đẹp; hệ thống hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa được đầu tư đồng bộ… là những nét nổi bật của một đô thị trẻ.
  • La Gi tổ chức chương trình âm nhạc đường phố
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Hiện thị xã La Gi đang có chương trình âm nhạc Acoustic đường phố, tại Công viên Nguyễn Huệ, vào tối chủ nhật hàng tuần. Hoạt động nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023.
  • “Không gian xanh” giữa lòng đô thị
    một năm trước Xã hội
    Nằm trên trục đường trung tâm hành chính của thị xã, kết nối với các tuyến giao thông chính là đường Thống Nhất, Nguyễn Trường Tộ và đường Hoàng Diệu, với diện tích rộng lớn hơn 15.600 m2, cùng không gian thoáng đãng mà công viên Nguyễn Huệ (thị xã La Gi) đã trở thành một trong những địa điểm thu hút người dân địa phương và du khách đến vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cũng như tận hưởng không khí trong lành dưới những tán cây xanh rợp bóng mát.
  • Thị xã La Gi: Giải bài toán phát triển hạ tầng
    một năm trước Xã hội
    Nhờ “bước đệm” 2022, năm nay, thị xã bắt đầu thi công tiếp các danh mục công trình trên địa bàn thị xã đã định xây dựng trong năm 2024 với hy vọng bên cạnh nguồn vốn của tỉnh chuyển về thị xã là nguồn vốn nội lực của thị xã đạt kế hoạch cho triển khai.
  • Thị xã La Gi: Giữ vững an ninh trật tự
    một năm trước Pháp luật
    Thị xã La Gi là địa phương có nền kinh tế phát triển năng động của tỉnh. Kinh tế phát triển làm gia tăng cơ hội cho người từ các địa phương khác đến thị xã La Gi tìm kiếm việc làm. Điều này làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã có lúc, có thời điểm diễn biến phức tạp. Nhưng với sự nỗ lực của lực lượng công an, sự chung tay, góp sức của quần chúng nhân dân, tình hình ANTT trên địa bàn thị xã La Gi thời gian vừa qua cơ bản ổn định.
  • La Gi: Tăng cường tuần tra kiểm soát kéo giảm tai nạn giao thông
    một năm trước Pháp luật
    Thị xã La Gi là địa phương có kinh tế phát triển năng động của tỉnh. Cùng với đó là số lượng phương tiện gia tăng ngày càng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Nhưng với việc triển khai đồng bộ các phương án, trong đó có việc tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm đã giúp địa phương giữ vững trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 mặt.
  • La Gi: Tăng cường xử lý tình trạng thanh, thiếu niên “nẹt pô” trong khu dân cư
    một năm trước Pháp luật
    Buổi tối là khoảng thời gian mọi người cần yên tĩnh để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, có một số thanh, thiếu niên lại điều khiển xe mô tô với tiếng vang rất lớn khiến người dân bức xúc.
  • Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Những ngày này, tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) nhằm thể hiện tinh thần “tôn sư trọng đạo”, tạo nên những sân chơi lành mạnh, bổ ích, vui tươi cho giáo viên và học sinh.
  • Trường THPT Nguyễn Huệ  tổ chức Lễ khai giảng năm học mới
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO-Sáng 5/9, Trường THPT Nguyễn Huệ (La Gi) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023. Đến dự có ông Phạm Văn Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thị ủy La Gi.
  • Nâng cấp Công viên Nguyễn Huệ, thị xã La Gi - công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh
    một năm trước Xã hội
    UBND thị xã La Gi đã đăng ký công trình Sửa chữa, nâng cấp Công viên Nguyễn Huệ, thị xã La Gi nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận.
  • La Gi: Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày 7, 8 và 9/7. Thời điểm này, cùng với việc hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình năm học 2021 - 2022, thầy và trò các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) thị xã La Gi đang nỗ lực “tăng tốc” ôn luyện, củng cố kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho học sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, đạt hiệu quả cao nhất.
  • Môn lịch sử tự chọn: Nguy cơ bị “biến mất” trong trường học
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Từ năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 bậc trung học phổ thông được triển khai ở lớp 10.
  • Xử lý F0 tại trường học như thế nào?
    2 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Sau một thời gian dài học trực tuyến, đến nay học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường để học trực tiếp. Mặc dù tình hình dịch Covid - 19 đã được kiểm soát nhưng tại tỉnh vẫn xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi cho học sinh đến trường học trực tiếp. Để không ảnh hưởng đến tâm lý, tiến độ học tập của học sinh, các cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống khi xuất hiện F0.
  • Xác minh phản ánh tại Trường THPT Nguyễn Huệ
    7 năm trước Tin nóng 247
    BT- Liên quan đến việc xử lý xác minh thông tin từ đơn thư phản ánh về các  vấn đề xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn thanh tra xác minh các thông tin mà giáo viên phản ánh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO