TRÁI CÂY

Nước uống giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng
7 ngày trước Đời sống
Những ngày gần đây, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh tăng cao khiến nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm giải nhiệt, đặc biệt là trái cây, nước ép tăng cao.
  • Hội thảo “Ngày công nghệ trái cây sáng tạo”
    một năm trước Kinh tế
    BTO- Ngày 6/3, Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thảo “Ngày công nghệ trái cây sáng tạo”.
  • Bình Thuận hướng đến du lịch sinh thái nông nghiệp
    một năm trước Du lịch
    Bình Thuận được vinh dự là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” thể hiện quyết tâm, định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững của tỉnh. Bên cạnh các sản phẩm xanh, năng lượng sạch, Bình Thuận đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái rừng, biển đảo, du lịch chinh phục thiên nhiên, du lịch mạo hiểm và đặc biệt du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng đồng hướng đến một nền tảng xanh, phát triển du lịch bền vững.
  • Rà soát sản phẩm trái cây có múi và nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc
    một năm trước Kinh tế
    Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành công văn đề nghị các địa phương trong tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các tổ chức, cá nhân rà soát trái cây có múi có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường này.
  • Nông dân trông chờ vụ trái cây tết
    một năm trước Kinh tế
    Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang tất bật xử lý, chăm sóc vườn cây ăn trái để kịp thời cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 những sản phẩm trái cây ngon, chất lượng. Nỗi lo lắng về dịch bệnh, giao thương trở ngại của năm cũ đã qua, người nông dân đang rất mong đợi một mùa trái cây “giá tốt và trái ngọt”.
  • Hội nghị xuất khẩu trái cây tươi Việt Nam trước bối cảnh Covid-19
    một năm trước Kinh tế
    Ngày 19/8 tại TP. Phan Thiết, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận phối hợp với Văn phòng thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch động thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam) tổ chức hội nghị “Xuất khẩu trái cây tươi Việt Nam trước bối cảnh tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt về phòng chống SARS-CoV2, thực thi Lệnh 248 và 249 của thị trường Trung Quốc”.
  • Mùa trái cây
    một năm trước Đời sống
    Ngoài trái thanh long vốn nổi tiếng trong và ngoài nước, Bình Thuận còn có các loại trái cây khác được thị trường ưa chuộng như sầu riêng, măng cụt, quýt ngọt, chuối… Trái cây đang vào mùa thu hoạch của nông dân ở các huyện từ Hàm Thuận Bắc đến Đức Linh.
  • Trái cây rẻ, người bán - người trồng chung nỗi sầu
    một năm trước Đời sống
    Trái cây không chỉ bán ở các chợ, mà bán online miễn tiền “ship”, bán trên nhiều tuyến đường Phan Thiết với giá rẻ. Thế nhưng, người bán vẫn không “trôi hàng”, người trồng thì lao đao.
  • Bình Thuận tiếp nhận Dự án tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam
    2 năm trước Kinh tế
    Sáng nay (11/4) tại TP. Phan Thiết, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tổ chức đón và làm việc với đoàn chuyên gia thuộc Công ty tư vấn đề đất, nước và nông nghiệp Prins Hà Lan.
  • Cảnh báo ma túy “đội lốt” nước trái cây
    2 năm trước Pháp luật
    Vụ Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ Trương Mạnh Hùng (28 tuổi) và Nguyễn Đức Hiếu (32 tuổi), cùng ngụ thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vì có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hơn 550 gam ma túy tổng hợp một lần nữa cho thấy tính chất phức tạp, nguy hiểm của loại tệ nạn này...
  • Lào Cai tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến cửa khẩu để xuất khẩu
    2 năm trước Kinh tế
    Hôm nay (17/1), Sở Công Thương Bình Thuận đã hỏa tốc gởi các sở ngành, địa phương, đơn vị, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh về thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu.
  • Rải vụ - giải pháp để trái cây dễ tiêu thụ
    2 năm trước Kinh tế
    BTO-Hiện nay, diện tích các loại cây ăn trái trên địa bàn tỉnh ngày càng có xu hướng được mở rộng. Theo đó, việc tiêu thụ sản phẩm cùng một lúc sẽ có thể dẫn đến câu chuyện “được mùa, mất giá”.
  • Hỗ trợ 2 tấn trái cây cho lực lượng tuyến đầu
    2 năm trước Đời sống
    BTO- Chia sẻ và cảm thông với những vất vả cùng đồng đội, thời gian qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã triển khai nhiều chương trình đồng hành thiết thực, kịp thời như san sẻ, hỗ trợ các nhu yếu phẩm, mô hình “kính chắn giọt bắn”, “cắt tóc phòng dịch”, “ly cà phê đồng hành, ly chè đồng đội”, thực hiện MV “Đồng lòng vì niềm tin chiến thắng”…  để các lực lượng tuyến đầu vững tin hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  • Gia tăng giá trị trái cây lợi thế của Bình Thuận
    2 năm trước Kinh tế
    BT- Ngoài Bình Thuận và các tỉnh Tiền Giang, Long An có vùng trồng thanh long tập trung thì còn có hơn 30 địa phương trong nước cũng tham gia sản xuất thanh long với quy mô từ 100 - 300 ha/địa phương. Vì vậy Bình Thuận vừa cạnh tranh đẩy mạnh tiêu thụ trái tươi, mặt khác phải tính đến chế biến đa dạng các sản phẩm từ thanh long để gia tăng giá trị cho loại trái cây lợi thế của tỉnh…
  • Tiêu thụ trái cây mùa hè: Cần chủ động thích ứng
    2 năm trước Kinh tế
    BT- Bình Thuận có nhiều loại trái cây có thị trường tiêu thụ chính là xuất khẩu sang Trung Quốc như thanh long, xoài, mít, dưa hấu… Thế nhưng hiện nay, dịch Covid - 19 bùng phát mạnh đã khiến cho nhiều loại trái cây này thường đứng ở mức giá cao rơi vào cảnh rớt giá, khó tiêu thụ. Hơn lúc nào hết, người nông dân cần chủ động thích ứng, đó sẽ là con đường duy nhất để vượt qua thời điểm khó khăn này.
  • Trang trại H.A.M.T cho trái cây sạch
    3 năm trước Kinh tế
    BT- Chủ trang trại H.A.M.T xác định bán với giá “mềm” nhất có thể, như thanh long tím hồng có giá từ 25.000-30.000 đồng/kg, dưa lưới từ 52.000-65.000 đồng/kg  tùy từng khu vực phân phối, nhằm để khách hàng có thể mua được sản phẩm sạch dùng và  cảm nhận sự khác biệt...
  • Xuất khẩu nông sản, trái cây qua cửa khẩu Tân Thanh: Nắm bắt tình hình, giảm thiểu thiệt hại
    4 năm trước Kinh tế
    BT- Kể từ giữa tháng 10/2019 đến nay, lượng hàng hóa dồn về cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) tăng đột biến với khoảng trên 250 xe/ngày, chủ yếu là thanh long và một số mặt hàng nông sản khác. Lượng hàng hóa này xuất phát từ Bình Thuận, Long An, Tây Ninh, Ninh Thuận, Gia Lai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và các địa phương có diện tích trồng thanh long tập trung đang vào vụ thu hoạch, khiến nhu cầu xuất khẩu cũng tăng cao…
  • Thấy gì qua truy xuất nguồn gốc trái cây?
    4 năm trước Kinh tế
     BT- Thị trường đàng hoàng đang mở sẵn, các doanh nghiệp, cơ sở chỉ có mỗi việc là góp phần giúp mặt hàng xuất khẩu đạt chất lượng và kiểm chứng cho chất lượng ấy qua tem truy xuất nguồn gốc là được.
  • Trái cây đắt đỏ
    5 năm trước Kinh tế
    BTO- Khi nghe thị trường Việt Nam nhập về những loại trái cây Nhật và bán với giá “trên trời”, thú thật, tôi có cảm xúc rất lẫn lộn. Một chùm nho Ruby Roman có giá hơn 9.700 đô la Mỹ (khoảng 221 triệu đồng), một quả xoài đỏ khoảng nửa ký có giá 1,7 triệu đồng, một cặp dưa Nhật giá 29.300 đô la Mỹ (hơn 665 triệu đồng), nhưng vẫn “cháy” hàng. Mặc dù giá rất đắt, nhưng người tiêu dùng trong nước nếu muốn mua phải đặt hàng trước.
  • Làm sao truy xuất nguồn gốc trái cây nhập khẩu ?
    5 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT- Hiện nay không chỉ 2 siêu thị mà các chợ ở Phan Thiết rất nhiều loại trái cây nhập khẩu được bày bán, như táo đỏ Mỹ, táo Fuji Nam Phi, nho đen không hạt xuất xứ từ Úc… được nhiều người chọn mua, bởi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng trái cây nhập khẩu nên không ít người đi siêu thị thấy giảm giá là thích mua bởi tâm lý cứ nghĩ hàng nhập khẩu vào siêu thị là hàng đảm bảo sạch, chất lượng, ngon, lạ. Tuy nhiên, điều làm người tiêu dùng băn khoăn liệu các mặt hàng trái cây như cam, nho Mỹ, kiwi New Zealand, lê Hàn Quốc… được bày bán ở siêu thị hay các quầy bán trái cây ở các chợ có đúng là hàng nhập khẩu từ các nước nói trên hay không thì người mua không thể biết được, chỉ biết đó là thông tin do người bán nói hoặc chỉ biết trái cây nhập khẩu từ nước nào được ghi trên giấy dán trên sản phẩm. Ngoài ra người tiêu dùng cũng không có thông tin gì thêm, cho nên không phân biệt cũng...
  • Phô-mai trái cây QBB cho bé ăn dặm
    6 năm trước Thông tin thị trường
     BTO - Phô mai là một trong những loại thực phẩm được rất nhiều bà mẹ cho trẻ ăn nhằm bổ sung canxi, vitamin D và các vi chất dinh dưỡng, giúp trẻ phát triển chiều cao, tăng cân và có hệ tiêu hóa tốt.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO