Ngày 25/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết một đối tượng đã ném 2 bom xăng vào tòa Đại sứ quán nước này ở thủ đô Washington, D.C. của Mỹ trong một vụ việc mà ông gọi là “tấn công khủng bố”.
Đối tượng này là một thành viên chủ chốt của IS-K trực tiếp tham gia các hoạt động lên kế hoạch như vụ Abbey Gate, và giờ không còn có thể lên kế hoạch hoặc tiến hành các cuộc tấn công nữa.
Ngày 11/4, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng hai nước Mỹ-Philippines đã nhất trí lộ trình về hỗ trợ an ninh của Washington cho Manila trong 5-10 năm tới.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 17/2 cảnh báo rằng nếu Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung vào tuần tới thì sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ chưa từng có của Bình Nhưỡng.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi chiến sự bùng nổ, Tổng thống Ukraine đã nhận được hàng loạt vũ khí hiện đại do Mỹ viện trợ. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc Mỹ tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ làm xung đột leo thang căng thẳng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Thủ đô Washington vào ngày 21/12. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo này rời đất nước sau 10 tháng xung đột với Nga.
Ngày 27/11, một chiếc máy bay nhỏ vướng vào đường dây điện cao thế ở hạt Montgomery, bang Maryland của Mỹ, gây mất điện trên diện rộng. Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để giải cứu những người mắc kẹt trên máy bay.
Ngày 28/9, Mỹ tuyên bố sẽ không công nhận các khu vực của Ukraine bị Nga sáp nhập, đồng thời gọi các cuộc trưng cầu dân ý ở những khu vực này là bất hợp pháp.
Khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngồi xuống với các nhà lãnh đạo của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ Thái Bình Dương vào tuần này, ông sẽ đối mặt với những người mà họ sợ rằng họ sẽ là những con tốt địa chính trị.
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl ngày 25/8 cho biết, Mỹ đang xem xét cung cấp các máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn.
Khoảng 13h ngày 9/8 (theo giờ Việt Nam), Nga đã phóng thành công tên lửa tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đưa vệ tinh cảm biến Khayyam của Iran vào quỹ đạo.
CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Mỹ có rất ít cách thức để theo dõi một số lượng lớn các loại vũ khí chẳng hạn như hệ thống chống tăng, hệ thống phòng không và nhiều loại đạn dược mà nước này chuyển giao cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Mỹ dự định cung cấp sự huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine để họ có thể sử dụng lựu pháo và radar có trong lô vũ khí và thiết bị mới nhất mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu chuyển giao cho Kiev.
Một nhà ngoại giao cấp cao Nga cảnh báo rằng việc phương Tây đang thực hiện những “ván bài nguy hiểm” trong các cuộc đàm phán về an ninh châu Âu với Moscow có thể khiến thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Tổng thống Biden có sẵn sàng ép các bên liên quan hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2 khi mà châu Âu phụ thuộc vào năng lượng Nga và việc cắt đứt hoàn toàn sự phụ thuộc này chẳng khác nào “lấy đá ghè chân mình”?